Khen thưởng 77 tập thể, cá nhân xuất sắc đảm bảo ANTT

Thứ Sáu, 17/06/2016, 13:29
Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, huy động lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả giữ vững ANTT...

Ngày 17-6, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Tri Phương, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Tri Phương trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, huy động lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả giữ vững ANTT. Các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố tập trung xác lập chuyên án, đấu tranh các băng nhóm tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các băng nhóm cướp, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản hoạt động lưu động, có tính chuyên nghiệp, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, siết nợ, đòi nợ thuê….

Lực lượng Công an bắt giữ 266 đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy; phát hiện bắt 59 vụ, 245 đối tượng đánh bạc, khởi tố 3 vụ, 20 bị can, phạt hành chính 36 đối tượng; phát hiện 33 vụ 43 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ 44,97g ma túy tổng hợp, 4,58g heroin, khởi tố 31 vụ, 38 đối tượng; Phá 13 chuyên án bắt 71 đối tượng...  

Nhân dịp này, Công an tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng 36 tập thể và 41 cá nhân, vì có thành tích xuất sắc trong đợt bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

T.Nhung – M.Nhật
.
.