Khen thưởng đột xuất Đội Hình sự Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Thứ Hai, 23/11/2020, 16:42

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Hình sự Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã truy xét, bắt thành công đối tượng gây ra hàng loạt vụ bẻ khóa,  trộm cắp xe máy có giá trị trên địa bàn.   


Ngày 23/ 11, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ chiến sỹ Đội Hình sự Công an quận Hải Châu về thành tích truy xét thành công đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn.   

Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đội Hình sự Công an quận Hải Châu khi đã tích cực đấu tranh, truy xét đến cùng hành vi của đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986), quê tỉnh Nghệ An, là thủ phạm thực hiện hơn chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố.

 Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao khen thưởng đột xuất cho tập thể CBCS Đội Hình sự Công an quận Hải Châu. 

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 3/11, trong lúc đang tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tổ công tác số 1 của lực lượng 911 đã kiểm tra xe máy do Hùng điều khiển có biểu hiện bất minh. Khám xét nhanh trong cốp xe của Hùng phát hiện nhiều dụng cụ phá khóa nên tiến hành bàn giao cho Công an quận Hải Châu. 

Đấu tranh mở rộng, Hùng khai nhận từ năm 2019 đến nay đã vào TP Đà Nẵng, lợi dụng người dân sơ hở, đối tượng đã thực hiện trộm cắp xe máy và đem vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Bằng thủ đoạn tương tự, Hùng đã liên tiếp thực hiện 13 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy.

Theo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, càng gần thời điểm cuối năm, các đối tượng hình sự sẽ gia tăng hoạt động phạm tội, vì thế Công an quận Hải Châu cần quán triệt tinh thần chủ động, cương quyết, đấu tranh đến cùng, tăng cường nắm tình hình ở địa bàn cơ sở, không để tội phạm có cơ hội hoạt động, gây bất an trong quần chúng nhân dân. 


Hoài Thu
.
.