Bảo đảm an ninh phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

Thứ Tư, 31/03/2021, 18:08
Chiều 31/3, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia từ năm 2006-2020. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an dự và  chỉ đạo hội nghị.


Tham dự Hội nghị còn có ông Nguyễn Minh Vũ, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương có đường biên giáp biên giới với Campuchia. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác của Công an các đơn vị, địa phương đã góp phần quan trọng vào thành quả phân giới cắm mốc, đặc biệt là việc 2 nước tiến hành ký kết 2 văn kiện pháp lý ghi nhận 84% thành quả công tác phân giới cắm mốc đã đạt được và trao đổi Thư phê chuẩn để 2 văn kiện chính thức có hiệu lực từ ngày 22/12/2020.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao việc lực lượng Công an đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới giữa 2 nước Việt Nam - Capuchia.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các bộ, ngành tổ chức các mặt công tác về nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bảo vệ đường biên, mốc giới đã được phân định, đảm bảo giữ gìn đường biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển; đấu tranh phòng, chống các hoạt động phá hoại thành quả đã đạt được, đồng thời phối hợp tốt với các bộ, ngành và Campuchia tổ chức đàm phán giải quyết 16% còn tồn đọng phân giới cắm mốc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân, tập thể
Nhân dịp này, một số tập thể và cá nhân Công an các địa phương đã được Bộ Trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”. 
Văn Thành
.
.