Hỗ trợ 25 triệu đồng cho công dân bị thương trong vụ ngăn chặn nhóm đua xe

Thứ Ba, 07/04/2020, 17:42
Anh Mai Quốc Long là người dân bị thương tích do va chạm giao thông trong vụ việc của 2 cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an quận Sơn Trà (TP Đà nẵng) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào tối ngày 2/4.

Ngày 7/4, Thượng tá Pham Minh Mẫn, trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với lãnh đạo UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng thăm hỏi và trao hỗ trợ 25 triệu đồng cho anh Mai Quốc Long (35 tuổi) trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Anh Mai Quốc Long là người dân bị thương tích do va chạm giao thông trong vụ việc của 2 cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an quận hy sinh vào tối ngày 2/4.

Thượng tá Pham Minh Mẫn, trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cùng lãnh đạo UBND quận Sơn Trà trao hỗ trợ anh Mai Quốc Long 25 triệu đồng.

Thượng tá Pham Minh Mẫn, trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cùng lãnh đạo UBND quận Sơn Trà trao hỗ trợ anh Mai Quốc Long 25 triệu đồng.  (Ảnh CAST)

Được biết, gia cảnh của anh Mai Quốc Long hiện gặp nhiều khó khăn, anh Long là lao động chính trong gia đình nhưng hiện bị thương tích nặng. Chính vì vậy, Công an quận Sơn Trà mong muốn số tiền hỗ trợ kịp thời này sẽ phần nào chia sẻ, giúp gia đình anh Long vượt qua giai đoạn khó khăn và anh Long sớm được chữa trị, hồi phục sức khỏe.

Cảm kích, xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ của Công an quận cùng các cấp lãnh đạo quận Sơn Trà anh Long đã cho biết: Anh rất đau xót trước sự hy sinh dũng cảm của 2 CBCS Công an quận Sơn Trà cũng như lên án và căm phẫn trước hành vi tụ tập tổ chức gây rối trật tự công cộng của các đối tượng đua xe.  Nếu đêm đó, không có sự xử lý tình huống khéo léo của 2 đồng chí Công an, sẵn sàng giành phần thiệt thòi về mình thì anh Long chắc chắn sẽ còn bị thương nặng hơn nữa thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Bản thân anh vô cùng đau xót trước sự hy sinh của hai CBCS Công an khi tuổi đời còn quá trẻ. 

Hoài Thu
.
.