Bộ Công an gặp mặt cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu

Thứ Hai, 16/01/2017, 15:04
Ngày 16-1, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ cấp cao của lực lượng Công an nhân dân đã nghỉ hưu đang sinh sống tại TP Hà Nội.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và chủ trì cuộc gặp mặt.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các tướng lĩnh, sỹ quan Công an cao cấp qua các thời kỳ đã nghỉ hưu và phu nhân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an đã từ trần, hiện đang sinh sống tại Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATƯ, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Tô Lâm kính chúc sức khỏe và gửi tới các đại biểu cùng gia đình lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới Đinh Dậu 2017 tốt đẹp nhất.

Sau khi đánh giá tình hình thế giới, khu vực có ảnh hưởng tới nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước và tình hình an ninh, trật tự, Thượng tướng Tô Lâm vui mừng thông báo với các đại biểu dự buổi gặp mặt về kết quả các mặt công tác Công an năm 2016. Khái quát về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT thời gian gần đây; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND… 

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trong CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Nhiệm vụ công tác năm 2017 đặt ra rất nặng nề, vừa phải tập trung đầu tư cho các vấn đề cơ bản, chiến lược lâu dài.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trong CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí tiếp tục theo dõi, tham gia ý kiến xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; quan tâm góp ý thiết thực để lực lượng Công an tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và các cuộc vận động, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”;  góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó...

Đại diện cho thế hệ cán bộ Công an cao cấp đã nghỉ hưu, Thiếu tướng, Phan Văn Lai, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND phát biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an đã tạo điều kiện để các thế hệ cán bộ Công an cao cấp hưu trí có dịp gặp mặt; cùng ôn lại những kỷ niệm về tình đồng chí đồng đội khi còn cùng nhau học tập, công tác và chiến đấu.

 Thiếu tướng Phan Văn Lai cũng khẳng định lực lượng cán bộ cao cấp hưu trí trong CAND sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ để đóng góp nhiều hơn nữa cho lực lượng CAND trong sự nghiệp giữ gìn ANTT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xuân Trường
.
.