Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm

Thứ Năm, 04/03/2021, 06:11
Trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đều thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, dùng dung dịch sát khuẩn…

Một ngày đầu tháng 3/2021, gặp chúng tôi khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Cà Dy, huyện miền núi Nam Giang, Trung tá Roman Tuấn, Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) của Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, lưu lượng xe khách, xe tải chạy trên tuyến đường này về các tỉnh Tây Nguyên giảm rõ rệt.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Thăng Bình kiểm tra hành chính xe khách lưu thông trên QL1A.

Mặc dù vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, Đội CSGT số 2 vẫn bố trí các tổ TTKS, không hề lơi lỏng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đều thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, dùng dung dịch sát khuẩn…

Trong khi đó ở khu vực đồng bằng, trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn huyện Thăng Bình, đa phần phương tiện tham gia giao thông là xe có biển kiểm soát của các địa phương giáp ranh với Quảng Nam như TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, rất ít xe đường dài.

Trung tá Hà Mai, Tổ trưởng tổ TTKS thuộc Trạm CSGT Thăng Bình, làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, nói rằng, từ khi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào khai thác, sử dụng thì lưu lượng xe chạy tuyến Bắc - Nam trên QL1A qua địa bàn Quảng Nam đã giảm rất nhiều.

Hầu hết các phương tiện lưu thông trên QL1A hiện nay là xe khách, xe tải chạy tuyến ngắn của các tỉnh, thành lân cận hoặc xe khách, xe tải trong nội tỉnh Quảng Nam. Để đảm bảo TTATGT trên tuyến, đơn vị bố trí lực lượng, chia thành các tổ TTKS đảm bảo làm nhiệm vụ khép kín trong ngày nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, mặc dù quân số của đơn vị mỏng và từ ngày 1/1/2021 phải nhận thêm nhiệm vụ mới là điều tra, giải quyết tai nạn trên tuyến TTKS, song CBCS đơn vị vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT - Bộ Công an, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác TTKS, phát hiện 4.843 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 5,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 300 trường hợp, tạm giữ 1.286 phương tiện vi phạm để xử lý. Trong đó, kiểm tra phát hiện, lập biên bản 227 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy (nồng độ cồn 215 trường hợp, ma túy 12 trường hợp)…

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức dẫn đoàn, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam trong dịp Tết. Hiện nay, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra, tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác TTKS, nhất là trong các giờ cao điểm, các địa điểm phức tạp, địa điểm đón trả khách để tránh nguy cơ các phương tiện xe khách mâu thuẫn trong việc bắt khách, gây mất ANTT, ATGT; góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Ngọc Thi
.
.