Công an “đội nắng” làm CCCD

Thứ Năm, 01/04/2021, 16:17
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trưng dụng khoảng sân tại trụ sở Công an xã Thuận An (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), với mái tôn che tạm để làm nơi cấp CCCD. Dù trời nắng như đổ lửa, cán bộ chiến sĩ và người dân đều vui vẻ, hài lòng, đảm bảo tiến độ cấp CCCD.

12h trưa, hàng chục người dân ngồi chờ đến lượt làm thủ tục cấp CCCD tại trụ sở Công an xã Thuận An. Khoảng sân trống được tận dụng, bố trí bàn làm việc cho cán bộ Cảnh sát quản lý hành chính và các hàng ghế để người dân ngồi chờ làm thủ tục. 

Ngoài cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội làm nhiệm vụ, vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, còn có thêm sinh viên tình nguyện thuộc Chi hội sinh viên Đại học Cần Thơ ở thị xã Bình Minh cùng tham gia, giúp đỡ bà con làm các thủ tục cấp CCCD.

Buổi trưa, lượng người dân đến làm thủ tục rất đông.

Lượng người đến làm hồ sơ cấp CCCD tại trụ sở Công an xã mỗi lúc càng đông, hơn 50 người. 4 cán bộ Cảnh sát quản lý hành chính và các sinh viên tình nguyện, làm việc hết công suất. 

Dù phải chờ dưới cái nắng nóng và sự oi bức, người dân vẫn nở nụ cười vui vẻ. Tổ lưu động cấp CCCD Công an thị xã Bình Minh, chia khung thời gian và tiếp nhận hồ sơ theo từng đợt, tạo điều kiện thuận lợi và không để người dân phải chờ lâu. Việc sắp xếp thời gian phù hợp, khoa học được người dân đồng tình.

Cán bộ làm việc hết công suất, tận tình phục vụ người dân.

Tại trụ sở Công an xã Thuận An, nhân viên bưu điện cũng túc trực sẵn để phục vụ các hồ sơ đã hoàn thành và người dân có nhu cầu nhận CCCD theo địa chỉ tại nhà hoặc nơi lưu trú, làm việc. “Việc này tiện lợi cho người dân, tiết kiệm được nhiều thời gian”, nữ nhân viên bưu điện nói. 

Mỗi ngày, 2 tổ lưu động tiếp nhận và hoàn thành khoảng 400 hồ sơ.

Trung úy Hồ Quốc Ai chia sẻ thêm, mỗi ngày có hai tổ cấp CCCD lưu động làm việc theo ca, từ 5h30 đến 24h. Dù thời gian ấn định làm vậy nhưng cán bộ chiến sĩ phải làm đến tận 2h sáng. 

24h hàng ngày, sau khi hoàn thành việc thu nhập hồ sơ tại tổ lưu động, cán bộ Cảnh sát quản lý hành chính quay về cơ quan tiếp tục xử lý công việc, kiểm tra, nhập liệu để sáng hôm sau truyền dữ liệu về máy chủ. Một số hồ sơ thông tin chưa đầy đủ, cán bộ quản lý hành chính còn phải tra cứu tàng thư.

Cán bộ làm việc trong không khí nắng nóng, oi bức để phục vụ người dân và đạt tiến độ công việc.

Trung tá Trương Thành Văn, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an thị xã Bình Minh cho biết, mỗi ngày có hai tổ lưu động thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD. Mỗi tổ 4 cán bộ, đảm bảo 2 ca làm việc liên tục. Cán bộ làm nhiệm vụ được phân công phù hợp, sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo yêu cầu công tác. 

Trung bình mỗi ngày hai tổ lưu động hoàn thành việc tiếp nhận khoảng 400 hồ sơ cấp CCCD. Theo kế hoạch, Công an thị xã Bình Minh hoàn thành việc tiếp nhận, làm 80.000 hồ sơ cấp CCCD. 

“Đến nay, Công an thị xã Bình Minh đã triển khai hoàn thành việc thu nhập hồ sơ đối với lãnh đạo các xã, phường, chức sắc tôn giáo, các mẹ Việt Nam anh hùng. Công an thị xã đã triển khai đến một số trường học, phường Cái Vồn, Thành Phước, xã Thuận An”, Trung tá Trương Thành Văn nói.

Cù Dzĩnh
.
.