Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân điều tra khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chủ Nhật, 07/02/2021, 10:08
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp điều tra khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các tập thể và cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long; Trung tá Ngô Đức Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long; Trung tá Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra; Thượng úy Phạm Tín Ngưỡng và Trung úy Trần Ngọc Dương, cán bộ Phòng An ninh điều tra; Trung tá Nguyễn Văn Hồng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và Trung tá Phạm Hoàng Anh, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long; Trung tá Võ Tá Trần Nam và Thiếu tá Huỳnh Quốc Phong, cán bộ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).

Đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao khen cho Trung tá Ngô Đức Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó từ đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua quá trình điều tra, thu thập, củng cố đầy đủ chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với bị can Phạm Văn Cung (SN 1982, quê quán huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao khen cho các tập thể, cá nhân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan truy tìm, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can tại TP Hà Nội và áp giải bị can Phạm Văn Cung về Trại Tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả điều tra đủ căn cứ chứng minh bị can Phạm Văn Cung đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tài sản rất lớn. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan để sớm kết luận điều tra, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạ Toàn – Quốc Trung
.
.