Công an Trà Vinh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Chủ Nhật, 20/12/2020, 11:38
Ngày 20/12, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2021. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. 

Cùng dự có đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Vũ Hoài Bắc - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tặng hoa Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trình bày tóm tắt nội dung hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Báo cáo tổng kết công tác Công an năm 2020, chương trình công tác năm 2021. Năm 2020, Công an tỉnh Trà Vinh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu và yêu cầu đề ra. 

Đảng ủy - Ban giám đốc tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo ANTT, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, kéo giảm tội phạm. 

Chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm được nâng cao. Công an tỉnh Trà Vinh đã mở cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến trò chơi game bắn cá, nắm chắc đối tượng có hoạt động liên quan đến tín dụng đen. Đến nay Công an tỉnh Trà Vinh đã bố trí 488 cán bộ Công an chính quy tại 95/95 xã, thị trấn, tạo sự chuyển biến tích cực ngay tại cơ sở.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới tham quan Phòng truyền thống Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hồ Giang

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới chúc mừng kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đạt. Trong những kết quả, thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân có sự đóng góp quan trọng của Công an tỉnh Trà Vinh. Năm 2020, Công an tỉnh Trà Vinh chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đảm bản an ninh tuyến biển, an ninh chính trị, đảm bảo an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. 

Công an tỉnh Trà Vinh mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ. Công an tỉnh Trà Vinh đạt và vượt 67/68 chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 8,2%. Điều tra khám phá án chung đạt tỷ lệ cao, hơn 96%. Án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 34 đối tượng truy nã. Giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt hơn 90%. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Tổng kết phong trào thi đua vì ANTQ, Công an tỉnh Trà Vinh vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao Cờ thi đua cho các tập thể thuộc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hồ Giang

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bão lũ liên tục xảy ra trên diện rộng, phương thức hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu Công an tỉnh Trà Vinh phải chủ động, nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Từ đó chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch, biện pháp ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới chụp ảnh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhất trí các phương hướng, nhiệm trong chương trình công tác Công an tỉnh Trà Vinh, đồng thời lưu ý thêm 6 nhóm vấn đề trọng tâm. Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2021. Bám sát phương châm hành động, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 giải pháp trọng tâm đột phá trong năm 2021; nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới chụp ảnh cùng Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Trà Vinh.

Công an tỉnh Trà Vinh phải tập trung quyết liệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn. Tăng cường đảm bảo an ninh tuyến biển, an ninh chính trị, văn hóa tư tưởng, kinh tế, xã hội, an ninh an toàn thông tin, an ninh mạng. Năm 2021, Bộ Công an đề ra mục tiêu giảm tội phạm hình sự ít nhất 5%. Đây là mục tiêu rất cao, rất quan trọng và có ý nghĩa xã hội rất lớn. 

Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh Trà Vinh tập trung các nhiệm vụ công tác, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững bình yên cho người dân vui xuân đón Tết. 

Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục triển khai công tác vận động, thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đảm bảo ứng trực, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân, các cơ quan tổ chức trong phòng, chống thiên tai, bão lũ. Đổi mới hình thức, nội dung  tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhận rộng các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, mô hình, điển hình tiên tiến về phòng chống tội phạm, theo hướng xã hội hóa ngày càng cao.

Văn Vĩnh
.
.