Công an Hà Nội tiếp nhận thực phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 từ Nestlé Việt Nam

Thứ Ba, 07/04/2020, 10:08
Sáng 7-4, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận hàng ngàn sản phẩm thực phẩm hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.


Tại buổi lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Ngọc Yên, Giám đốc kinh doanh miền Bắc Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cho biết, việc trao tặng sản phẩm xuất phát từ tấm lòng trân trọng của Công ty, cảm kích trước những nỗ lực của các CBCS Công an TP Hà Nội đang ngày đêm không quản gian nan, hiểm nguy trên tuyến đầu chống dịch, phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm soát tốt dịch bệnh. 

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao thư cảm ơn của Giám đốc Công an TP Hà Nội tới nhà tài trợ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.
Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tiếp nhận quà hỗ trợ CBCS tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Nhằm chung tay góp sức, động viên các CBCS Công an thành phố trực tiếp tham gia phòng chống dịch, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam trao tặng 43.200 hộp sữa Milo bữa sáng, gần 2.000 chai nước tương Maggi và 500 thùng Nescafé. Tổng trị giá các sản phẩm hỗ trợ là 700 triệu đồng.

Các đại biểu dự lễ tiếp nhận .

Trân trọng gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Thời gian qua, Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Y tế cùng các cấp chính quyền làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Qua công tác quản lý dân cư, đặc biệt với người nhập cảnh, Công an TP Hà Nội đã tích cực xác minh những người có nguy cơ nhiễm và lây truyền dịch COVID-19 từ nước ngoài về Việt Nam trên các chuyến bay VN 005 các ngày 2, 7, 9, 12 và 14-3; thống kê những người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, giúp ngành y tế đưa vào cách ly, ngăn ngừa tối đa nguy cơ lan truyền dịch trong cộng đồng. 

Từ ngày 31-3, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về thực hiện cách ly xã hội, Công an thành phố đã thành lập 30 chốt tại khu vực giáp danh các tỉnh, làm tốt công tác giám sát, kiểm soát việc lưu thông của người dân, bảo đảm thực hiện cách ly xã hội.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cũng cho biết thêm, tất cả các sản phẩm được hỗ trợ của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam sẽ được phân phối tới từng CBCS đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại 30 chốt trực đầu cửa ngõ Thủ đô. Ngay sau buổi lễ tiếp nhận, Đoàn công tác do Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã tới các điểm chốt trực, trao quà động viên các CBCS đang làm nhiệm vụ.

Ngày 3/4, tại Hà Nội, thông qua Báo CAND Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Vạn Lộc Phát đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội đang thực thi nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố 4.000 hộp sữa Hàn Quốc (loại sữa Black bean &Walnut& almond, dung tích 950ml/hộp) trị giá 300 triệu đồng. 

Trước đó, ngày 26/3, tại Hà Nội, thông qua Báo CAND, Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 6.500 bộ đồ bảo hộ y tế trị giá 1 tỉ đồng.

Đại tá Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập Báo CAND nhận biển tượng trưng số hiện vật trị giá 1 tỉ đồng do ông Thái Quang Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty Thẩm mỹ Ngọc Dung trao tặng một số đơn vị Công an trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
Đại tá Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập Báo CAND; Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận biển tượng trưng số hiện vật trị giá 300 triệu đồng do ông Nguyễn Hữu Xuân Thành, Phó Giám đốc Công ty THHH MTV Thương mại - Dịch vụ Vạn Lộc Phát trao tặng CB,CS Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại các chốt chống dịch.
Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng Biên tập Báo CAND và đại diện Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung trao tặng quà cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Ngay sau lễ tiếp nhận, Đại tá Phạm Quang Khải và Đoàn công tác đã tới thăm, trao tặng 2.000 bộ đồ bảo hộ y tế (một phần trong số 6.500 bộ đồ bảo hộ y tế) cho các CBCS Công an đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly ở Tứ Hiệp -Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội), 4.000 hộp sữa cho các CBCS Công an đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội).

Tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng biên tập Báo CAND cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận phần quà Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung dành tặng cán bộ, chiến sĩ của Cục. Các phần quà còn lại đã được gửi trao tặng Bệnh viện 199, Đà Nẵng.

Đại tá Phạm Quang Khải và ông Thái Quang Trung trao bộ đồ bảo hộ y tế tặng cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai.
Đại tá Phạm Quang Khải và đại diện lãnh đạo Công an TP Hà Nội cùng ông Nguyễn Hữu Xuân Thành trao quà cho CB,CS Công an Hà Nội ứng trực tại chốt cách ly Bệnh viện Bạch Mai.

Chiều 26/3, thông qua Báo Quân đội nhân dân, Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung đã trao tặng 1 tỷ đồng để mua các trang thiết bị tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến biên giới.


Xuân Trường
.
.