Công an Hà Nội khai giảng Chương trình "Học làm chiến sỹ Công an"

Thứ Hai, 20/07/2020, 10:20
Ngày 19/7, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (Văn Phú, Hà Đông) Công an TP Hà Nội đã khai giảng Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” khóa III năm 2020 với sự tham gia của 119 học viên.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.
Ban Tổ chức trao thẻ học viên cho các em tham gia chương trình.

Công an TP Hà Nội tổ chức Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” năm thứ 3, nhằm nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các cháu thiếu niên, nhi đồng dịp hè 2020; góp phần giúp các cháu phát triển tư duy, sáng tạo, rèn luyện thể lực, kỹ năng sống, tính kỷ luật và tự lập, tự tin, dám nghĩ, dám làm; từng bước hoàn thiện nhân cách để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội; thắp sáng ước mơ trở thành chiến sỹ Công an nhân dân tương lai, đóng góp sức lực vào sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Tại lễ khai giảng, Ban Tổ chức Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” cho biết, để đảm bảo an toàn và điều kiện tốt nhất cho các cháu tham gia khóa học, Công an TP Hà Nội đã huy động và tổ chức tập huấn cho 60 cán bộ, chiến sỹ và đoàn viên, thanh niên tham gia làm công tác quản lý và giảng dạy.

Các học viên chụp ảnh cùng Ban Tổ chức Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an”.

Với nội dung phong phú, trực quan, sinh động, Chương trình sẽ giúp các em thanh thiếu niên có những trải nghiệm thú vị về cuộc sống thực tế, quá trình rèn luyện mà mỗi cán bộ chiến sỹ Công an phải trải qua; từ đó hiểu hơn về truyền thống của lực lượng CAND và Công an Thủ đô anh hùng; đồng thời trang bị cho các cháu những kiến thức xã hội, kiến thức về an ninh, trật tự, ý thức chấp hành pháp luật, phòng tránh tệ nạn xã hội, tội phạm, phòng chống cháy nổ, chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông từ đó góp phần bồi đắp tình cảm gắn bó, khắc họa hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong thế hệ trẻ Thủ đô…


Lương Nguyễn
.
.