Cảnh sát hình sự sẽ mật phục tại các điểm lễ hội

Chủ Nhật, 14/02/2016, 18:01
Ngày 14-2 (tức ngày mùng 7 Tết), Công an TP Hà Nội cho biết, 200 trinh sát hình sự đã được Công an thành phố tăng cường hỗ trợ Công an các quận, huyện, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản tại khuôn viên xung quanh các đền, chùa, lễ hội diễn ra trên địa bàn thành phố.


Cụ thể, các trinh sát hình sự đã được tăng cường đến 29 đền, chùa, lễ hội có đông đảo du khách thập phương về trẩy hội như Phủ Tây Hồ, chùa Hương, đền Ngọc Sơn, chùa Phúc Khánh... Tùy vào quy mô, thời gian diễn ra lễ hội, lực lượng này hoạt động bí mật, cùng Công an sở tại tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, túc trực 24/24, góp phần cho nhân dân vui Xuân, dự lễ hội an toàn.

Bên cạnh việc đảm bảo an ninh, trật tự, lực lượng này còn phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác, cắm chốt, tập trung bảo vệ những hòm công đức, cổ vật, đồ thờ cúng quý giá tại các đền, chùa, trong đó tập trung nhiều nhất tại chùa Hương.

Lực lượng Công an được tăng cường đảm bảo hành lang cho người dân trẩy hội tại chùa Hương.

Trước  đó, theo kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cảnh sát giao thông và Công an các quận, huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Hà Đông, Thanh Xuân tổ chức cắm chốt dọc tuyến đường về chùa Hương và đã phát hiện, xử lý hành chính 16 đối tượng "cò mồi", chèo kéo du khách. Công an huyện Mỹ Đức cũng đã tăng cường lực lượng phối hợp với Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương, kiểm tra, quản lý chặt chẽ vé thắng cảnh, xử lý nghiêm những trường hợp tranh giành, dẫn khách trốn lậu vé.

Song song việc tăng cường lực lượng hình sự tham gia đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an các quận, huyện khắc phục tình trạng trông giữ xe tràn lan, thu phí cao gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tại Phủ Tây Hồ, Công an quận Tây Hồ đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an quận cùng 20 cán bộ, đoàn viên phường sở tại tổ chức trông giữ xe miễn phí cho người dân từ nay đến hết tháng Giêng.

Trần Xuân
.
.