Bế mạc Đại hội Khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 7

Thứ Bảy, 08/08/2015, 14:42
Sau 12 ngày thi đấu trung thực và cao thượng, Đại hội Khoẻ lần 7 đã chính thức khép lại. Ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn cho 10 đơn vị và trao 153 bộ huy chương các loại cho 13 môn thi đấu.

Sáng 8/8, Đại hội Khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 7 đã chính thức bế mạc. Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch), Phó Trưởng ban tổ chức giải; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó trưởng ban thường trực Đại hội Khoẻ, cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và VĐV của 98 đoàn đã tham dự buổi lễ.

Lễ chào cờ của các Học viên trường CAND.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Lê Văn Đệ cho biết, Đại hội lần này thi đấu 13 môn, với sự tham gia của hơn 4000 HLV, VĐV là cán bộ, chiến sĩ tại các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương và học viên các Học viện, trường CAND.

Đại hội được tổ chức thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 thi đấu 5 môn (Bơi, bóng bàn, cờ tướng, taekwondo, chạy vũ trang việt dã) tại 5 địa điểm (Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Phú Yên, Hà Nội) và giai đoạn 2 tổ chức từ ngày 28/7 đến ngày 8/8 tại Hà Nội với sự tham gia của 98 đoàn, hơn 2000 VĐV.

Thứ trưởng Trần Việt Tân trao Bằng khen của Bộ Công an cho 15 đơn vị đã có đóng góp lớn cho thành công của Đại hội.

Giai đoạn này thi đấu 8 môn: bóng đá nam, chiến sĩ Công an khoẻ, bắn súng, bóng chuyền, võ thuật ứng dụng, quần vợt, cầu lông và thể thao nghiệp vụ PCCC.

Sau 12 ngày thi đấu trung thực và cao thượng, Đại hội Khoẻ lần 7 đã chính thức khép lại. Ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn cho 10 đơn vị và trao 153 bộ huy chương các loại cho 13 môn thi đấu.

Thứ trưởng Trần Việt Tân và ông Vương Bích Thắng trao giải toàn đoàn cho 10 đơn vị.
Trận chung kết bóng chuyền nam diễn ra trước lễ bế mạc.

Đoàn Công an TP Hà Nội tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh của mình khi dẫn đầu giải toàn đoàn. Xếp thứ 2 là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, thứ 3 là Công an TP Hồ Chí Minh.

7 đơn vị được trao giải toàn đoàn tiếp theo lần lượt là Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an TP Cần Thơ, Công an TP Hải Phòng, Học viện An ninh nhân dân, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Nam Định.

Môn thể thao nghiệp vụ chữa cháy, giải nhất toàn đoàn là Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai, giải nhì là Đại học PCCC, giải ba là Cảnh sát PCCC tỉnh Đắc Lắc.

Môn bóng đá nam, giải nhất toàn đoàn là Công an TP Hà Nội, giải nhì là Công an TP Hải Phòng, giải ba là Công an tỉnh Bình Dương.

Môn võ thuật ứng dụng, giải nhất toàn đoàn là Đại học Kĩ thuật – Hậu cần CAND, giải nhì là Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, giải ba là Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Môn quần vợt, giải nhất toàn đoàn thuộc về Công an TP Cần Thơ, giải nhì là Công an tỉnh Hậu Giang, giải ba là Công an TP Hà Nội.

Môn cầu lông, giải nhất toàn đoàn là Công an tỉnh Nam Định, giải nhì là Công an TP Hà Nội, giải ba là Công an TP Cần Thơ.

Môn bắn súng quân dụng, giải nhất toàn đoàn là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, giải nhì là Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2, giải ba là Công an TP Hồ Chí Minh.

Ở môn chiến sĩ Công an khoẻ, giải nhất toàn đoàn là Công an TP Hồ Chí Minh, nhì là Tổng cục 8, giải ba là Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ở môn bóng chuyền, giải nhất là Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nhì là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, giải ba là Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ngoài việc trao giải toàn đoàn, Ban tổ chức còn trao Bằng khen của Bộ Công an cho 15 đơn vị đã có đóng góp lớn cho thành công của Đại hội.

Khánh Vy – Trần Ngọc
.
.