An Giang về đích sớm, vượt chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử

Thứ Ba, 15/06/2021, 11:43
Sáng 15/6, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, tính đến chiều 14/6, An Giang đã hoàn thành 101,01% so với chỉ tiêu được Bộ Công an giao về thực hiện cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử cho người dân và kết quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư đã đạt 98,05%.

Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS Công an toàn tỉnh nhận thức, việc triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử là bước tiến quan trọng trong việc phục vụ hoàn thiện dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước...

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang kiểm tra công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn TP Long Xuyên.

“Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”, chính vì thế Công an An Giang đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp, cách làm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân”, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết.

 Để tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng vào cuộc trong thực hiện cấp CCCD, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức, mang tính lan tỏa chiều sâu lẫn chiều rộng về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử đến nhân dân. Từ đó các cơ quan ban, ngành, tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân cư… trên địa bàn luôn tạo điều kiện thuận lợi, bố trí thời gian phù hợp cho cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh và người lao động làm thủ tục cấp thẻ CCCD theo đúng phương châm “ thuận lợi làm trước, khó khăn làm sau”.

Công an các đơn vị, địa phương đạt thành tích xuất sắc trong công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân được Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang khen thưởng.

Song song đó, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chủ động, linh hoạt bố trí thêm phương tiện, máy móc, trưng dụng thêm nguồn nhân lực từ các lực lượng khác, nghiên cứu nhiều phương án giải pháp khác nhau phù hợp với từng địa bàn. Bố trí 20 Tổ công tác lưu động xem xét thời gian, phân bổ dân cư theo nhóm: gần, xa, tập trung như trường học, doanh nghiệp hoặc thành từng nhóm công chức, viên chức doanh nghiệp, để chủ động có cách sắp xếp thời gian phù hợp, không để người dân chờ đợi quá lâu, không để xảy ra trường hợp “máy chờ người hoặc người chờ máy”, tránh lãng phí thời gian, công sức..

 “Kết quả mà lực lượng Công an tỉnh An Giang đạt được trong “chiến dịch” cấp CCCD gắn chíp điện tử là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm không chỉ riêng của lực lượng Công an mà còn là sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh”, Đại tá Đinh Văn Nơi nói và chia sẻ sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn góp phần rất lớn vào kết quả đạt được.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh cấp CCCD gắn chíp điện tử số nhân khẩu đủ điều kiện còn lại và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư.

Đối với những địa bàn xa, rừng núi, bằng sự nhiệt huyết, sự tận tâm “làm hết việc chứ không hết giờ”, CBCS Cảnh sát QLHC về TTXH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không ngừng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân ở các địa bàn xã, vùng biên giới thực hiện các thủ tục. Đặc biệt, từ Công an tỉnh đến Công an cơ sở đưa vào sử dụng hiệu quả số điện thoại đường dây “nóng”, giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến các thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Với khối lượng công việc lớn, áp lực về thời gian và con người rất lớn nhưng với sự quyết tâm chính trị, từng CBCS đã gác lại những nỗi niềm riêng để tập trung vào nhiệm vụ, luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, vất vả trong công tác đẩy mạnh việc cấp CCCD. Bố trí CBCS ăn uống tại chỗ, luân phiên thay ca, tăng cường thời gian làm việc từ 8 giờ/ ngày lên 15 giờ/1 ngày và có thời điểm 24 giờ/24 giờ/ngày và kể cả ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết để phục vụ tốt nhất cho người dân.

Ngoài ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra động viên, đôn đốc, nhắc nhở CBCS trong thực hiện việc cấp CCCD trên địa bàn, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện việc thu nhận CCCD trên địa bàn. Quán triệt toàn thể lực lượng làm nhiệm vụ cấp CCCD phải chấp hành nghiêm điều lệnh, lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân. Tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

“Mặc dù Công an An Giang đang thực hiện song song nhiều nhiệm vụ chính trị, trong đó đã tăng cường trên 1.000 CBCS tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng, CBCS Công an toàn tỉnh đã quyết tâm về đích trong chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công an tỉnh vẫn luôn quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh cấp CCCD gắn chíp điện tử số nhân khẩu đủ điều kiện còn lại và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư, hoàn thành trong thời gian sớm nhất”, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chia sẻ.

 

Trần Lĩnh
.
.