Nghiên cứu 5 triệu sinh vật:

Nguồn gốc con người từ một cặp đôi giống Adam và Eva trong Kinh Thánh

Thứ Ba, 27/11/2018, 16:56
Kết quả nghiên cứu được đưa ra sau khi các nhà khoa học khảo soát chuỗi gene của 5 triệu sinh vật, bao gồm cả con người, từ 100.000 chủng loài khác nhau. Không phải chỉ người hiện đại mới bắt nguồn từ một cặp đôi duy nhất, mà còn có tỷ lệ lớn, chiếm tới 9/10 sinh vật trong nghiên cứu. DK ngày 27-11 cho hay


Các nhà khoa học mới phát hiện rằng người hiện đại đều là hậu duệ của một cặp đôi, giống như Adam và Eva trong Kinh Thánh.

Theo Mirror, Kinh Thánh từ xa xưa viết rằng Adam và Eva là người đàn ông và người phụ nữ đầu tiên trên Trái đất.

Điều có thể là đúng vì các nhà khoa học phát hiện thấy con người ngày nay đều là hậu duệ của một cặp đôi duy nhất.

Adam và Eva là hai người đầu tiên trên Trái đất theo Kinh Thánh.

Các nhà khoa học nói rằng, có nhiều khả năng về một một cặp đôi duy nhất là nguồn gốc của con người hiện đại, tồn tại từ cách đây 100.000-200.000 năm. Một thảm họa tồi tệ xảy ra khi đó khiến gần như toàn bộ nhân loại tuyệt diệt, chỉ còn lại hai người duy nhất.

Nghiên cứu do nhà khoa học Mark Stoeckle và đồng tác giả David Thaler đến từ Đại học Basel, Thụy Sĩ, thực hiện.

Họ kết luận rằng 90% sinh vật tồn tại ngày nay đều đến từ một cặp đôi duy nhất. “Kết luận này rất bất ngờ”, Thaler nói.

Nhưng không rõ chuyện gì đã xảy ra trong giai đoạn 100.000-200.000 năm trước để con người phải bắt đầu sinh sôi lại từ đầu.

Thảm họa tuyệt diệt lớn nhất mà chúng ta biết đến nay là cách đây 65 triệu năm trước, khiến loài khủng long và nhiều sinh vật khác tuyệt chủng.

Điều mà nghiên cứu của Stoeckle và Thaler nhắm tới là việc chỉ ra rằng nhân loại đã nhiều lần trải qua giai đoạn tuyệt diệt để phải bắt đầu lại từ đầu, giống như các loài sinh vật khác.

Hưng Minh
.
.
.