Độc đáo ngôi nhà làm từ 20.000 bắp ngô

Chủ Nhật, 07/01/2018, 20:35
Ngôi làng được một người nông dân xây dựng từ 20.000 bắp ngô với hy vọng trở thành một điểm hút khách du lịch.


Chủ nhân của ngôi nhà đặc biệt trên là Lưu Hồng Tài, một nông dân ở làng Erhe, xã Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Để xây dựng lên ngôi nhà, ông Tài đã nhờ tới sự giúp đỡ của 14 người dân trong làng.

Tổng quan ngôi nhà

Ngôi nhà có chiều dài 12m, rộng 4m với toàn bộ phần tường mái, chuồng trại, hàng rào quanh giếng hay cối xay gió đều làm từ bắp ngô vàng rực. Những bắp ngô này được gắn chặt vào phần khung bằng kim loại hoặc gỗ. Để ngôi nhà không bị chuột phá hoại, xung quanh đó, ông Lưu Hồng Tài nuôi một đàn mèo trông coi.

Cối xay gió
Cổng vào
Bắp ngô được chọn đều to và đều
Tường rất đẹp
Ngô được treo trước khi làm nhà
Nhà được bao phủ tuyết

Minh Ng (Theo Daily Mail)
.
.
.