Độc đáo đèn đường tự phát sáng tại Na Uy

Thứ Tư, 03/01/2018, 10:19
Hệ thống đèn đường thông minh từ động bật khi có xe tới và tắt khi xe đi qua vừa được Na uy triển khai thử nghiệm.


Nhằm tăng tính tự động hóa cao và đặc biệt hướng đến việc bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải CO2. Na Uy, một quốc gia tại Bắc Âu vừa tiến hành triển khai lắp đặt và hoạt động thử nghiệm hệ thống đèn đường đặc biệt.

Na Uy thử nghiệm hệ thống đèn đường mới

Theo đó, loại đèn được thử nghiệm là dạng đèn Led và có cơ chế hoạt động đặc biệt. Vào thời điểm có các phương tiện giao thông đi qua, đèn đường sẽ phát sáng ở mức cao nhất nhưng khi không có phương tiện lưu thông trên đường, đèn đường sẽ tự động giảm phát sáng xuống còn 20%. Hoạt động tự động của loại đèn đường trên được thông qua một bộ cảm biến nhận diện chuyển động. Các cảm biến này không chỉ nhận diện phương tiện giao thông như xe máy, ô tô mà còn nhận diện được cả người đi bộ trên đường.

Đánh giá ban đầu cho thấy, việc triển khai hệ thống đèn đường mới trên giúp tiết kiệm đáng kể lượng tiêu thụ điện với mức 2.100 kWH/tuần, cùng với đó là lượng khí thải CO2 cũng được giảm đi khá nhiều so với các loại bóng đèn cũ như huỳnh quang.

Hiện Na Uy đang triển khai thử nghiệm hệ thống đèn đường đặc biệt trên tại cao tốc gần Hole, tỉnh Buskerud.

N.C.
.
.
.