Trên 1.000 tác phẩm dự thi sáng tác tranh cổ động về lực lượng CAND

Thứ Bảy, 04/03/2023, 08:46

Chỉ sau 3 tháng phát động, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an đã thu hút 1.058 tác phẩm của gần 500 tác giả và nhóm tác giả tham gia dự thi.

Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực của lực lượng CAND nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

334873553_2422173407953608_2453507516423174825_n.jpg -0
Từ các cuộc thi, trại sáng tác, nhiều tác phẩm về đề tài CAND đã được ra mắt công chúng. Ảnh minh họa

Thời gian qua, Bộ Công an luôn quan tâm tạo điều kiện tổ chức các trại sáng tác, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, văn học và các cuộc thi ảnh, tranh cổ động, video clip về đề tài CAND. Từ đó đã lựa chọn được nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, đó là bức tranh sinh động thể hiện rõ nét những tấm gương của CBCS trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động lần này nhằm tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia sáng tác tranh về đề tài CAND.

Qua cuộc thi, Ban tổ chức sẽ xét chọn được nhiều tác phẩm tranh có hình thức và nội dung thể hiện nổi bật hình tượng người chiến sĩ CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ cùng với việc đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong thời kỳ mới.

Theo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - cơ quan thường trực của cuộc thi, trong các cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền của Bộ Công an, đây là lần đầu tiên Ban tổ chức nhận được số lượng tác phẩm lớn, với 1.058 tác phẩm của gần 500 tác giả và nhóm tác giả tham gia dự thi. Mặc dù chủ đề rất khó thể hiện, đòi hỏi tác giả phải có vốn hiểu biết nhất định về nội dung cuộc thi nhưng hoạt động sáng tác đã thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an, các tầng lớp nhân dân, các tác giả hoạt động mỹ thuật chuyên nghiệp, tác giả không chuyên nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, nhiều tập thể Công an các đơn vị, địa phương đã hưởng ứng rất tích cực, đầu tư công phu, có tính sáng tạo cao, đã thể hiện thái độ nghiêm túc, sự nhiệt tình, tâm huyết đối với cuộc thi. Một số đơn vị có tỉ lệ cán bộ, chiến sĩ tham gia dự thi đông, nhiều bài viết có chất lượng tốt như: Công an TP Hà Nội, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Học viện Cảnh sát nhân dân...

Cũng theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút nhiều tác giả tự do, đồng thời nhận được sự ủng hộ của một số tác giả đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương. Các tác phẩm phần lớn đã thể hiện đúng ngôn ngữ đặc trưng thể loại tranh cổ động, đảm bảo tư tưởng chính trị, sát với chủ đề Ban tổ chức đưa ra, đáp ứng đúng quy định của cuộc thi.

Nhiều tác phẩm đã thể hiện thành công những vấn đề rất mới, kết quả nổi bật trong công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong thời gian gần đây, như đề tài về Công an xã chính quy, công tác PCCC, phòng, chống COVID-19. Trong đó, đáng chú ý là tác phẩm “Xây dựng Công an xã chính quy là góp phần bảo vệ ANTT” của tác giả Trịnh Bá Quát, tác phẩm “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống giặc lửa” của tác giả Nguyễn Duy Đáng, “Công an sát cánh cùng nhân dân chống COVID-19” của nhóm tác giả Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định.

Bên cạnh đó, một số chủ đề rất khó cũng được các tác giả thể hiện rất sinh động qua nhiều tác phẩm, như: “Kiến tạo Chính phủ điện tử tại địa bàn dân cư”, “Chủ động linh hoạt trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao” của tác giả Hà Thị Hương Thanh. Một số tác phẩm thể hiện sự quan tâm, tình cảm yêu mến của các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng với chiến sĩ Công an, rất gần gũi, thân thương, như: “Cô dạy chúng em học biển báo giao thông”, “Lớn lên bé làm Công an”, “Cháu yêu cô chú Công an”…

Kết thúc cuộc thi, Hội đồng giám khảo, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã quyết định chọn và trao 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm được đánh giá cao nhất và 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C cho các tập thể, đơn vị đã vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi. Dự kiến, lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra trong buổi tổng kết và triển lãm vào ngày 6/3 tại Hà Nội.

N.Hoa
.
.
.