“Phục chế” ngai vàng vua Nguyễn để thu hút du khách vào tham quan Đại Nội

Thứ Tư, 14/12/2022, 18:56

Hiện ngai vàng vua triều Nguyễn đã được di dời vào kho bảo quản để thực hiện trùng tu điện Thái Hòa nên Trung tâm Bảo tồn Di tích (BTDT) Cố đô Huế đang khẩn trương “phục chế” một ngai vàng theo nguyên mẫu gốc. Dự kiến vài tháng nữa chiếc ngai vàng sẽ hoàn thành để đặt tại lầu Ngũ Phụng (Ngọ Môn) nhằm đáp ứng nhu cầu chiêm ngưỡng của du khách.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, có nhiều đoàn khách du lịch từ Thái Lan đến tham quan Di sản Huế nhưng lại không mua vé vào tham quan Đại Nội và một số điểm di tích khác thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. 

Trong ngày 14/12, trước cổng di tích Ngọ Môn, chúng tôi bắt gặp nhiều đoàn du khách nước ngoài đến tham quan, trong đó có nhiều đoàn du khách Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi tham quan bên ngoài và chụp hình lưu niệm trước cửa Ngọ Môn, các đoàn khách đều rời đi mà không vào tham quan bên trong Đại Nội.

“Phục chế” ngai vàng vua Nguyễn để thu hút du khách vào tham quan Đại Nội  -0
Đoàn du khách Thái Lan tham quan bên ngoài di tích Đại Nội Huế.

Một hướng dẫn viên dẫn đoàn hơn 20 du khách Thái Lan tham quan tại đây cho biết, bên trong Đại Nội Huế có một số công trình đang trùng tu, trong đó có điện Thái Hòa. Do không được tham quan ngôi điện này nên các du khách chỉ đến tham quan bên ngoài cổng Ngọ Môn và chụp hình lưu niệm. “Nhiều du khách đến từ Thái Lan cho biết, dù điện Thái Hòa đang trùng tu nhưng giá vé vào cổng không thay đổi, trong khi họ rất quan tâm đến ngôi điện này, nhất là chiếc ngai vàng trưng bày tại điện. Do đó du khách từ chối mua vé vào tham quan bên trong Đại Nội, chỉ đến bên ngoài chụp hình lưu niệm và chuyển tham quan địa điểm khác”, hướng dẫn viên này nói.

“Phục chế” ngai vàng vua Nguyễn để thu hút du khách vào tham quan Đại Nội  -0
Di sản Huế thu hút lượng lớn du khách quốc tế đến tham quan vào thời điểm cuối năm 2022.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, mỗi ngày có khoảng 10 chuyến bay từ Thái Lan sang miền Trung (đáp ở TP Đà Nẵng). Liên tiếp trong tháng 10 và 11/2022, mỗi ngày có đến trên dưới 1.000 khách Thái Lan ra Huế tham quan, chiếm 70-80%  thị phần khách quốc tế đến Huế. Dù khách Thái Lan đến Huế đông nhưng tỷ lệ vào tham quan Đại Nội và các điểm di sản lại là rất ít. Du khách chỉ đến chụp ảnh phía trước cổng Ngọ Môn rồi di chuyển đến địa điểm khác. Do đó cần sớm triển khai các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách khi công trình di tích điện Thái Hòa đang trùng tu. 

“Phục chế” ngai vàng vua Nguyễn để thu hút du khách vào tham quan Đại Nội  -0
Sau khi chụp ảnh lưu niệm trước Đại Nội, nhiều đoàn du khách di chuyển đến các điểm tham quan khác bằng xích lô.

Được biết, hiện nhiều đơn vị lữ hành cũng cắt bớt điểm đến, giảm thời gian tham quan tại Huế trong tour du lịch tham quan các điểm ở các tỉnh thành miền Trung. Nhiều đoàn khách Thái Lan ra Huế tham quan và sau đó rời Huế trong ngày để tham quan các điểm đến khác.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, hầu hết du khách Thái Lan khi vào Đại Nội chỉ đến để nhìn tận mắt ngai vàng đặt trong điện Thái Hòa rồi quay về. Hiện ngai vàng đã được di dời vào kho bảo quản để thực hiện trùng tu ngôi điện nên Trung tâm đang khẩn trương triển khai “phục chế” một ngai vàng theo nguyên mẫu gốc và dự kiến vài tháng nữa sẽ hoàn thành để đặt trên lầu Ngũ Phụng (Ngọ Môn) nhằm đáp ứng nhu cầu chiêm ngưỡng của du khách.

“Phục chế” ngai vàng vua Nguyễn để thu hút du khách vào tham quan Đại Nội  -0
Ngai vàng của vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế trước khi được đưa vào kho bảo quản để trùng tu ngôi điện.

Ông Sơn khẳng định, đây là giải pháp tạm thời nhằm khắc phục tình trạng du khách Thái Lan không muốn mua vé vào tham quan bên trong Đại Nội.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện ngành du lịch Huế đang trao đổi thông tin với các đơn vị lữ hành để quảng bá thêm các công trình kiến trúc, chương trình nghệ thuật và dịch vụ đặc sắc bên trong Đại Nội. Ngoài ra, địa phương có nhiều chính sách miễn, giảm vé tham quan di tích thông qua các chuyến bay thẳng thuê bao Huế - Bangkok, Thái Lan để thu hút du khách.

           

Anh Khoa
.
.
.