Đoàn làm phim Kong: Skull Island đến Cát Bà

Thứ Sáu, 18/03/2016, 22:41
Khoảng 6h30, ngày 18-3, đoàn làm phim Kong: Skull Island của Hollywood do Jordan Vogt-Roberts làm đạo diễn đến Tùng Gấu, trên vịnh Lan Hạ, Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.
Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Hoàng Hồng Luân tặng hoa chúc mừng Đoàn làm phim của Hollywood.

Ê kip đoàn làm phim đến Cát Bà gồm có 130 người, gồm cả người Việt và người nước ngoài. Được biết, đây là cảnh quay cuối cùng trong phim được thực hiện tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng xuất hiện trên phim của Hollywood. Quần đảo Cát Bà gồm 367 đảo. Đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

Khu vực Tùng Gấu trên vịnh Lan Hạ, Cát Bà.

Vịnh Lan Hạ nằm ở phía Đông đảo Cát Bà, trông ra cửa Vạn, liền kề vịnh Hạ Long. Đây là một vùng vịnh rất êm ả hình vòng cung với khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ.

Khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ ở Vịnh Lan Hạ đều phủ cây xanh hay thảm thực vật. Mật độ núi đá vôi ở đây khá dầy và rất hoang sơ, chia cắt mặt biển thành những áng, vịnh nhỏ.

Đăng Hùng (Ảnh; Xuân Thủy)
.
.
.