Xúc động đêm nghệ thuật "Màu hoa đỏ" tri ân thương binh, liệt sĩ

Chủ Nhật, 23/07/2017, 08:49

Đêm 22-7, chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 10 năm 2017 đã diễn ra tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong hơn 90 phút, các nghệ sĩ, ca sĩ đã có nhiều tiết mục biểu diễn thành công, khiến người xem rưng lệ, cùng tưởng nhớ, thành kính, tri ân những người đã ky sinh xương máu để giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc.


Đến dự chương trình có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Bùi Thế Đức, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…  

Các tiết mục hát về Mẹ Việt Nam anh hùng mang đến nhiều xúc động 

Chương trình “Màu hoa đỏ”  do Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thường niên nhằm tri ân với các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước. Năm 2017 là lần thứ 10 chương trình được tổ chức.

Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo ôm đàn ghita hát "Vết chân tròn trên cát"

Trong đêm nhạc, nhiều tiết mục tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được chuyển tải đến khán giả: Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ, Người mẹ của tôi, Tổ quốc, Lời ru cỏ non, Dáng đứng Việt Nam, Vết chân tròn trên cát, Non sông ngàn năm gấm vóc... 

Nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa với 1 ca khúc hát về mẹ

Tham gia biểu diễn có nhiều nghệ sỹ, ca sỹ: Nghệ sỹ Nhân dân Thái Bảo, Nghệ sỹ ưu tú Mai Hoa, Nghệ sỹ ưu tú Quốc Hưng, Nghệ sỹ ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ ưu tú Thanh Bình, Nghệ sỹ ưu tú Sao Mai, Nghệ sỹ ưu tú Việt Hoàn, ca sỹ Đinh Trang, ca sỹ Thu Hiền, Hồng Nhung, Hương Giang, Thu Lan, các ca sỹ, nghệ sỹ Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam...

Các nghệ sĩ "nhí" trên sân khấu

Được biết, sau 10 lần tổ chức, ban tổ chức chương trình đã  huy động được gần 45 tỷ đồng. Từ số tiền này, ban tổ chức đã trao tặng hơn 1,2 vạn sổ tiết kiệm tình nghĩa, 526 nhà tình nghĩa, gần 600 con bò giống tới các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và trên 4.000 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó của nhiều địa phương trên cả nước.

Một số hình ảnh khác trong đêm nghệ thuật:


N.Hoa
.
.
.