Trưng bày 400 tài liệu, hiện vật về quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào

Thứ Ba, 18/07/2017, 13:20
Với gần 400 ảnh, tài liệu, sách và hiện vật, Triển lãm “Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào- Việt Nam” đã miêu tả chân thực, khách quan quá trình xây dựng và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trong suốt 55 năm qua.


Cuộc triển lãm kéo dài đến hết 15-9 và được chia thành 3 phần chính theo các giai đoạn của lịch sử mối quan hệ Việt Nam – Lào.

Phần đầu tiên là “Lịch sử quan hệ truyền thống và thiết lập quan hệ ngoại giao” với 2 nội dung: lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào và quá trình thiết lập ngoại giao, thắt chặt liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Đồng chí Phankham Viphavanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và các đại biểu (từ trái sang phải) cắt băng khai mạc triển lãm.

Phần thứ hai mang tên “Đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước (1977-1986)” phản ánh Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác xây dựng Việt Nam – Lào mở đầu mối quan hệ đặc biệt trong tình hình mới và Hợp tác Việt Nam – Lào trong những năm đầu khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định xây dựng đất nước.

Phần cuối cùng “Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào qua 30 năm đổi mới (1987-2017)” chuyển tải đến người xem các mặt hợp tác sâu rộng giữa hai nước trong 30 năm đổi mới, khi mà quan hệ hai nước đứng trước yêu cầu khách quan cần phải đổi mới về cả nội dung lẫn phương thức và cơ chế hợp tác theo hướng chú trọng hiệu quả và trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi.

Đại biểu hai nước tại lễ khai mạc triển lãm.

Cuộc triển lãm do Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã phối hợp tổ chức nhân dịp kỉ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

Biểu diễn văn nghệ chào mừng triển lãm.
Đồng chí Phankham Viphavanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào nghe giới thiệu về triển lãm.
Triển lãm thu hút đông đảo người xem ngay sau khi khai mạc.
Một số cuốn sách quý về mối quan hệ Việt Nam - Lào tại buổi triển lãm.
Một hiện vật quý tại buổi triển lãm.
Theo ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, tại triển lãm lần này sẽ có cả một số tư liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố.
H. Chi - P. Nguyễn
.
.
.