Trưng bày 250 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 06/05/2020, 11:36

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2020), ngày 6/5 Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã chính thức khai mạc triển lãm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới”.



Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Chủ tịch; Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Cắt băng khai mạc triển lãm ngày 6/5

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Triển lãm góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.             

Triển lãm trưng bày gần 250 bức ảnh tư liệu bao gồm 5 phần chính. Phần 1 chủ đề “Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam (1890 – 1929)”.  

Các đại biểu tham quan triển lãm

Phần 2 giới thiệu về hành trình của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1930 – 1945).

Phần 3 khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược thắng lợi (1946 – 1954).

Phần 4 thể hiện vai trò của người trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện miền Nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc (1955-1969).

Phần 5 giới thiệu các thành quả từ việc kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh (từ 1969 đến nay).


N.H
.
.
.