Triển lãm 3.000 cuốn sách về Đảng, Bác Hồ, CAND

Thứ Ba, 13/04/2021, 15:14
Hơn 3.000 cuốn sách được Bộ Công an triển lãm, phục vụ cán bộ, chiến sĩ tại trụ sở của Bộ, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Ngày 13/4, Bộ Công an đã tổ chức triển lãm sách, ảnh tại sảnh Hội trường lớn Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động của Bộ chủ trì, hướng đến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021), hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8, giới thiệu các xuất bản phẩm về lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến công vẻ vang của lực lượng Công an, các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học của CAND…

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều khách mời ở trong và ngoài lực lượng CAND tham quan triển lãm sách

Hơn 3.000 cuốn sách được trưng bày với nhiều mô hình đẹp, ý nghĩa đã được giới thiệu tới cán bộ, chiến sĩ trong dịp này. Sách được chọn triển lãm phong phú, hấp dẫn về nội dung, đẹp về hình thức. Trong đó, nhiều sách là các tác phẩm, công trình viết về Đảng, Bác Hồ, về lịch sử CAND Việt Nam, lực lượng CAND trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Góc triển lãm sách, ảnh tại sảnh Hội trường lớn Bộ Công an

Trưng bày tại triển lãm còn có nhiều tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài lực lượng về đề tài CAND, các chiến công và hoạt động xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nhiều sách viết về lĩnh vực bảo vệ an quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng, công tác đảng và công tác chính trị, hậu cần kỹ thuật của CAND…

Nhiều sáng tạo trưng bày sách được ứng dụng tại triển lãm

Khu vực triển lãm ảnh trưng bày hàng trăm hình ảnh thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an với công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong CAND. Nhiều hình ảnh thể hiện quá trình, kết quả phối hợp công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc giữa các đơn vị trong lực lượng CAND và với các đơn vị, cơ quan ở ngoài lực lượng.

Triển lãm sách và ảnh diễn ra đến hết ngày 14/4.


N.H
.
.
.