Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam”

Thứ Sáu, 05/08/2016, 17:48
Tại buổi lễ, Lực lượng Công an nhân dân vinh dự có 5 nhà văn, nhà thơ (hiện đang sinh hoạt trong Chi hội Nhà văn Công an) được nhận kỷ niệm chương.

Ngày 5-8, được sự ủy quyền của Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam” cho 52 nhà văn, nhà thơ là hội viên của Hội.

Nhà thơ Phạm Phải, Phó Tổng Biên tập Báo CAND nhận Kỷ niệm chương tại buổi lễ.

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội khẳng định, đây là phần thưởng cao quý dành cho các nhà văn, nhà thơ có bề dày đóng góp cho sự nghiệp văn học, nghệ thuật nước nhà.

Các tác giả tại buổi lễ.

Lực lượng Công an nhân dân vinh dự có 5 nhà văn, nhà thơ (hiện đang sinh hoạt trong Chi hội Nhà văn Công an) được nhận kỷ niệm chương, gồm: Nhà văn Lương Sĩ Cầm; nhà văn Trần Hữu Tòng; nhà thơ Hoàng Thị Minh Khanh; nhà thơ Lê Hoài Nguyên và nhà thơ Phạm Khải; trong đó, nhà văn Lương Sĩ Cầm (85 tuổi) là tác giả cao tuổi nhất và nhà thơ Phạm Khải (48 tuổi) là tác giả trẻ tuổi nhất trong các tác giả được nhận Kỷ niệm chương tại buổi lễ.

Cảnh Thảo
.
.
.