Tổng cục Chính trị CAND:

Gặp mặt các nhà văn Công an dự Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX

Thứ Năm, 09/07/2015, 08:24
Chiều 8/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức gặp mặt các nhà văn Công an dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX.

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và các nhà văn thuộc Chi hội Nhà văn Công an.

Đại diện cho Chi hội Nhà văn Công an tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX có 19 nhà văn. Trong không khí thân tình của buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Bá Thiều khẳng định: Xã hội luôn tôn vinh, đánh giá cao năng lực sáng tạo, đóng góp của các nhà văn trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, mỗi kỳ Đại hội Nhà văn luôn nhận được sự quan tâm của cả xã hội, của Đảng, Nhà nước. 19 đại biểu nhà văn Công an tham dự Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần này đều là các đại biểu ưu tú của Chi hội Nhà văn Công an.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng với các đại biểu Chi hội Nhà văn Công an đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX.

Thay mặt Tổng cục Chính trị CAND, đồng chí Tổng cục trưởng chúc các đại biểu nhà văn Công an luôn mạnh khỏe và có những đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội. Các nhà văn Công an cần làm hết sức mình, đóng góp vào thành công của Đại hội cả về nội dung lẫn nhân sự, xứng đáng với vị thế của mình. Đồng chí Tổng cục trưởng chia sẻ mong muốn, sau Đại hội, trên tinh thần Nghị quyết của Đại hội, các đại biểu nhà văn Công an sẽ cống hiến nhiều hơn nữa vào sự nghiệp văn học nghệ thuật của lực lượng CAND. Đồng thời, Chi hội Nhà văn Công an sẽ đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát hiện, phát triển các tài năng trẻ, để Chi hội Nhà văn Công an là một chi hội mạnh, giàu năng lực, sức sáng tạo, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của lực lượng CAND.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn đối với sự quan tâm của Bộ Công an về lĩnh vực văn học nghệ thuật. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều khẳng định, thông qua Tổng cục Chính trị CAND, Hội Nhà văn Việt Nam đã được hỗ trợ, tạo nhiều điều kiện. Bộ Công an đã góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ nhà văn Công an tài năng, để từ đó Hội Nhà văn Việt Nam có điều kiện làm dày thêm kho tàng các tác phẩm và lịch sử của mình.

Hội Nhà văn mong muốn, Bộ Công an, Chi hội Nhà văn Công an tiếp tục hợp tác, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp văn học nghệ thuật của nước nhà. Đồng thời các nhà văn Chi hội Nhà văn Công an với bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh của mình sẽ có nhiều hành động thiết thực để Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp.

P.H.
.
.