Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về Bác Hồ

Chủ Nhật, 23/12/2018, 10:10
Ngày 22-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2015 – 2020.

Sau 3 năm triển khai (từ tháng 4-2016), Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Thành phố đã nhận được 1.196 tác phẩm sáng tác và 27 hồ sơ đề nghị xét giải quảng bá.

Qua các vòng xét chọn, Hội đồng Giải thưởng đã trao giải cho 52 tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, gồm: 3 giải A cho chương trình nghệ thuật “Ngàn hoa dâng Bác” (Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh); bộ ảnh “Thành phố nghĩa tình” (nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong); tác phẩm tranh sơn dầu “Nước ngọt cho đảo Bình Ba” (họa sĩ Đặng Thị Dương) và 14 giải B, 18 giải C, 17 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Hội đồng Giải thưởng còn trao giải quảng bá cho 6 tập thể và 10 cá nhân… 

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng khen thưởng 6 đơn vị và 13 tập thể, cá nhân của khối phong trào, khối quận huyện, Đảng ủy cấp trên cơ sở đã tích cực hưởng ứng giải thưởng. Dịp này, Thành phố cũng vinh danh và tặng thưởng 23 tác phẩm cùng 2 tập thể và 2 cá nhân của thành phố đã đạt Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2015 – 2020, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Gia Thuận
.
.
.