Trao giải cuộc thi tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

Chủ Nhật, 14/03/2021, 07:18
Ngày 13/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh" thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Cuộc thi là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2021), nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên; tạo sân chơi để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học tập kinh nghiệm, đề xuất với Đoàn những ý tưởng, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đối tượng dự thi là cán bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Cuộc thi được tổ chức từ 15/12/2020 đến 13/3/2021, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội sâu rộng, thu hút đông đảo thí sinh tham gia dự thi. Qua 6 tuần thi sơ loại và bán kết, 15 thí sinh có tổng điểm cao nhất đã được lựa chọn để tham gia vòng chung kết.

Ở vòng tranh tài cuối cùng này, 15 thí sinh đã bốc thăm để chia thành năm đội gồm: Đồng Lộc, Tân Biên, Minh Thanh, Nà Mạ và Bến Nhà Rồng. Trải qua năm phần thi Tiên phong, Bản lĩnh, Đoàn kết, Sáng tạo và Phát triển. Giải Nhất cuộc thi đã thuộc về đội Đồng Lộc với số điểm 301. Các đội Tân Biên, Minh Thanh lần lượt giành giải Nhì và Ba; các đội Nà Mạ, Bến Nhà Rồng cùng giành giải Khuyến khích.

Bên cạnh tiền thưởng 15 triệu đồng và Bằng khen của Trung ương Đoàn, đội Đồng Lộc còn được tham gia Hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" năm 2021, đi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1.

Về hạng mục cá nhân, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao giải đặc biệt tặng thí sinh Cao Văn Nam, giáo viên Trường Trung học phổ thông Cái Bè (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) với tổng điểm 806 sau ba vòng thi tuần, bán kết và chung kết; trao giải Thí sinh có số điểm cao nhất ở phần thi viết tặng anh Nguyễn Hoài Nam (Thị đoàn Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, cuộc thi lần này có một số điểm đổi mới, giúp người sử dụng tham gia thi dễ dàng hơn, hấp dẫn hơn, kịch tính hơn. Đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức một cuộc thi trực tuyến trên ứng dụng di động chuyên biệt dành riêng cho đoàn viên, thanh niên. Đoàn viên, thanh niên chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh là có thể tham gia cuộc thi ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

Hiền Hạnh
.
.
.