Trao giải Hội thi Nhiếp ảnh “sa đéc vào xuân” năm 2018

Chủ Nhật, 28/01/2018, 16:44
Cuộc thi Nhiếp ảnh “Sa Đéc vào Xuân” năm 2018 vừa được ban tổ chức tổng kết và trao giải tại Công viên Sa Đéc, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Hội thi Nhiếp ảnh “Sa Đéc vào Xuân” năm 2018, được diễn ra từ ngày 10-12-2017 đến ngày 10-01-2018. Ban tổ chức đã nhận được 298 tác phẩm dự thi của 40 tác giả Nhiếp ảnh chuyên và không chuyên đến từ các tỉnh ĐBSCL, TP HCM, Bình Dương, Tây ninh, Đồng Nai, Đăk Lăk và chủ nhà Đồng Tháp.

Các tác phẩm dự thi có đề tài phản ánh nét đặc sắc, phong phú, đa dạng về cuộc sống, nét sinh hoạt văn hoá độc đáo của người dân. Các tác phẩm phải thể hiện được cảm nhận sâu sắc của tác giả trước những sinh hoạt đời thường của người dân miền Tây Nam Bộ, cụ thể là người dân Sa Đéc, làng nghề truyền thống, các loại hình văn hoá dân gian còn được lưu giữ đến ngày nay.

Ông Lâm Minh Nhật, Phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc trao giải Nhất cho tác giả Lâm Minh Nhựt.

Kết quả chung cuộc, tác phẩm “Nắng sớm làng hoa” của tác giả Lâm Minh Nhựt  đến từ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về tác phẩm “Làng hoa Sa Đéc” của tác giả Lý Hồng Bé đến từ TP Cần Thơ; đồng giải Ba thuộc về tác phẩm “Cỏ nhung” của tác giả Hoàng Nghĩa (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và tác phẩm “Làng hoa Sa Đéc” của tác giả Hóa Vân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 07 tác phẩm cho các tác giả đạt giải khuyến khích.

Thông qua Hội thi Nhiếp ảnh “Sa Đéc vào Xuân” nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá về những di tích lịch sử – văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, làng nghề truyền thống của địa phương, về con người Sa Đéc hiền hòa, thân thiện, tiềm năng phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước,….

Hội thi còn nhằm mục đích tôn vinh các tác giả, phóng viên đang hoạt động trong lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng thẩm mỹ cho các tác phẩm ảnh nghệ thuật của Thành phố cũng như trong tỉnh và cả nước.

Một số tác phẩm đạt giải:

Tác phẩm “Nắng sớm làng hoa” của tác giả Lâm Minh Nhựt đạt giải Nhất Hội thi.
Tác phẩm “Làng hoa Sa Đéc” của tác giả Lý Hồng Bé đạt giải Nhì.
Tác phẩm “Làng hoa Sa Đéc” của tác giả Hóa Vân đạt giải Ba.
Tác phẩm “Cỏ nhung” của tác giả Hoàng Nghĩa đạt giải Ba.
Đồng Phú
.
.
.