Thắt chặt tình đoàn kết giữa nghệ sĩ truyền thống Việt Nam – Trung Quốc

Thứ Ba, 11/12/2018, 12:00
Ngày 11-12, chuỗi hoạt động giao lưu nghệ thuật truyền thống hai nước Việt Nam – Trung Quốc năm 2018 đã chính thức khai màn với triển lãm hình ảnh nghệ sĩ Mai Lan Phương và hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “giao lưu nghệ thuật truyền thống hai nước Việt Nam – Trung Quốc, kế thừa và phát triển” tại Hà Nội.

Đây là hoạt động do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa các nghệ sĩ sân khấu hai nước và là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kế thừa, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống trong thời kỳ mới.

Nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu nghệ thuật Chèo đến các đại biểu 2 nước Việt Nam - Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, ban tổ chức đã giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh về nghệ sĩ Mai Lan Phương – người có công quảng bá nghệ thuật truyền thống Trung Quốc ra thế giới, thắt chặt tình hữu nghị giữa nghệ sĩ nói riêng, nhân dân Việt Nam – Trung Quốc nói chung. 

Cùng với các hình ảnh ghi nhận hoạt động sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ Mai Lan Phương, ban tổ chức còn giới thiệu rộng rãi đến công chúng bức hình nghệ sĩ vinh dự chụp ảnh cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đây là hình ảnh được ghi lại sau buổi biểu diễn của nghệ sĩ Trung Quốc tại Bắc Kinh nhân dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1959.

Nữ nghệ sĩ Trung Quốc giới thiệu Kinh Kịch tại Hà Nội ngày 11-12

Hội thảo khoa học quốc tế cũng đã thu hút sự tham gia sôi nổi của nhiều nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, quản lý nghệ thuật truyền thống hai nước. Tại hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận, làm rõ những dấu ấn của sân khấu Việt Nam trong hội nhập, giao lưu với sân khấu Trung Quốc, đánh giá thực trạng của sân khấu truyền thống giai đoạn hiện nay, hoạt động chuyên sâu của các loại hình nghệ thuật truyền thống. 

Hội thảo khoa học quốc tế về giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt - Trung

Nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giao lưu, phát triển nghệ thuật truyền thống hai nước cũng được các đại biểu kiến nghị: Cơ chế chính sách đặc thù đối với nghệ sĩ, xây dựng đội ngũ kế cận, nâng cao chất lượng nghệ thuật, quảng bá nghệ thuật sân khấu truyền thống trong thời kỳ hội nhập…

Nghệ sĩ Việt hát quan họ, mời trầu quan khách

Chuỗi hoạt động sẽ khép lại vào ngày 13-12 với lễ bế mạc triển lãm về nghệ sĩ Mai Lan Phương và chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ Việt Nam, Trung Quốc vào tối cùng ngày tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.


N.Hoa
.
.
.