Nghệ sĩ Việt - Trung giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống

Thứ Năm, 26/10/2017, 17:48

Ngày 26-10, nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, hàng loạt các trích đoạn, tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc sẽ được các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc biểu diễn phục vụ khán giả tại thủ đô Hà Nội từ ngày 28-10 đến 31-10. 

 Chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt do nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với nhà hát Chèo Việt Nam, nhà hát Tuồng Việt Nam, nhà hát Múa rối Việt Nam và một số đoàn nghệ thuật Trung Quốc tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Hà Nội. 

Dự kiến khởi động bằng đêm diễn đầu tiên vào tối ngày 28-10 tại Nhà hát Kịch Việt Nam, tại đêm diễn, đoàn Kinh Kịch Quảng Đông, Trung Quốc giới thiệu đến khán giả 3 trích đoạn đặc sắc nhất của đoàn. 

Trích đoạn Tuồng kinh điển "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo"

Đêm giao lưu nghệ thuật sân khấu Việt – Trung (30-10) diễn ra tại nhà hát Chèo Việt Nam. Dịp này, các nghệ sĩ nhà hát Tuồng sẽ biểu diễn trích đoạn Tuồng kinh điển “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”, nhà hát Chèo biểu diễn “Tổ khúc giao duyên”, nhà hát Múa rối biểu diễn một số tiết mục rối đặc sắc. Các đoàn nghệ thuật Trung Quốc cũng giới thiệu đến khán giả Việt Nam 6 trích đoạn vở diễn nổi tiếng: Việt kịch Ôn Châu Triết Giang, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Kỳ Kịch Hồ Nam “Anh Đào”, “Bạch Xà”, “Phượng hoàng lửa” và 2 tiết mục của học viện kỹ thuật chuyên ngành nghệ thuật Tứ Xuyên. 

Vở diễn “Huyền Trang Tây hành” của đoàn Nam Ninh, Trung Quốc sẽ biểu diễn phục vụ khán giả vào tối 31-10 tại nhà hát Chèo Việt Nam, 71 Kim Mã, Hà Nội.


N.Hoa
.
.
.