Du khách chen chân, đường phố Huế thành sân khấu khổng lồ

Chủ Nhật, 01/05/2016, 20:52
Lễ hội đường phố "Di sản và sắc màu văn hóa" diễn ra vào chiều 1-5 đã biến nhiều tuyến đường ở TP Huế thành sân khấu "khổng lồ", thu hút hàng vạn khán giả theo dõi.

Trong những kỳ Festival Huế đã được tổ chức, lễ hội đường phố luôn tạo ra không khí vui tươi rộn ràng, khuấy động một không gian rộng lớn của TP Huế, nơi công chúng và du khách thực sự hòa mình vào lễ hội.

Năm nay, lễ hội đường phố với chủ đề “Di sản và sắc màu văn hóa” của các đoàn nghệ thuật Đông Á - Mỹ La tinh tiếp tục được duy trì tại Festival Huế.

Đoàn Lân- Sư- Rồng mở màn chương trình biểu diễn lễ hội đường phố tại Festival Huế 2016.

11 đoàn nghệ thuật đến từ trong nước và quốc tế như: đoàn nhà hát Bông Sen; đoàn nghệ thuật Tổng hợp Quảng Đông, Trung Quốc; đoàn nhà hát Thăng Long- Hà Nội; đoàn nghệ thuật Mexico; đoàn ngệ thuật múa Yangpyeong- Hàn Quốc; đoàn Mông Cổ; đoàn nhà hát Việt Bắc; đoàn Nhật Bản; đoàn múa Yoon Myung Hwa- Hàn Quốc; đoàn Clombia và một số nhóm nhạc, đoàn xiếc khác... đã cùng nhau biểu diễn các tiết mục nghệ thuật ấn tượng trên đường phố Huế. 

Đoàn xiếc trong nước tham gia biểu diễn trên đường phố Huế.

Với sự cộng hưởng giữa tài năng điêu luyện của các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam hòa cùng sự hào hứng và nhiệt thành của du khách tham dự lễ hội đã góp phần tạo nên một không gian thắm tình hữu nghị tại Festival Huế 2016.

Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Tổng hợp Quảng Đông, Trung Quốc.

Dưới đây là những hình ảnh được PV CAND Online ghi lại tại lễ hội đường phố "Di sản và sắc màu văn hóa".

Một tiết mục của đoàn nghệ thuật Tổng hợp Quảng Đông, Trung Quốc.
Du khách thích thú với màn biểu diễn sôi động của các nghệ sĩ đến từ đất nước Mông Cổ.
Độc đáo với tiết mục của đoàn nghệ thuật đến từ xứ xở hoa Anh Đào.
Các nghệ sĩ đến từ vùng đất Clombia gửi đến du khách tham dự lễ hội đường phố tại Festival Huế những ca khúc sôi động.
Nhóm vũ công Đỗ Hồng Hạnh trình diễn những điệu múa bốc lửa.
Đoàn múa Yoon Myung Hwa- Hàn Quốc.
Và đoàn nhà hát Việt Bắc tham gia trình diễn tại lễ hội "Di sản và sắc màu văn hóa".
Đoàn ngệ thuật múa Yangpyeong- Hàn Quốc biểu diễn các điệu múa trống.
Đoàn nhà hát Thăng Long- Hà Nội trình diễn trong các bộ váy áo trang phục truyền thống.
Ấn tượng với tà áo dài Việt tại lễ hội đường phố.
Biểu diễn hiphop trên đường phố.


Anh Khoa
.
.
.