Nhiều hoạt động đặc biệt trên phố cổ dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

Thứ Ba, 06/10/2020, 18:44
Chiều 6/10, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội cho biết, một chuỗi chương trình đặc biệt sẽ được tổ chức liên tiếp tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội vào 2 ngày 8 và 9/10.

Đây là chuỗi hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ban quản lý Phố cổ Hà Nội (1995-2020), 16 năm Khu phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích lịch sử quốc gia (2004-2020).

Cụ thể, ngày 8/10, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long – Hà Nội và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội tổ chức hội thảo “Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản khu Phố cổ Hà Nội trong tiến trình phát triển Thăng Long – Hà Nội”. Hội thảo sẽ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động về bảo tồn, phát huy giá trị khu Phố cổ Hà Nội, nhận diện, tuyên truyền về giá trị di sản của khu phố cổ. 

Nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc truyền thống sẽ giao lưu với khán giả trong chương trình tối 9/10

Cũng từ ngày 8/10,  Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp nhiếp ảnh gia Lê Bích khai mạc triển lãm ảnh “Phố cổ Hà Nội” tại tầng 1 của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội
Chương trình “Chuyện nhạc phố cổ” chủ đề “Thu hứng” sẽ diễn ra vào tối 9/10.  Đây là chương trình ca-nhạc-kịch truyền thống Việt Nam, được dàn dựng và thể hiện bởi các thầy nghề mẫu mực trong làng nhạc cổ truyền Việt. Chương trình giới thiệu những tinh hoa cổ nhạc Việt Nam trong không gian đặc trưng của Phố cổ Hà Nội, hoàn toàn hát và đàn trực tiếp, không có sự can thiệp của micro và thiết bị tăng âm điện tử. 

Trong chương trình, khán giả có dịp giao lưu và tương tác các nghệ sĩ, nghệ nhân ca nhạc truyền thống, trải nghiệm phong cách thưởng thức âm nhạc cổ truyền của người Việt: Thưởng thẻ tre. Chương trình phục vụ miễn phí người dân và du khách.


Hoa Nguyễn
.
.
.