Nhiều điểm mới tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019

Thứ Hai, 09/09/2019, 12:52
Sáng 9-9, tại khách sạn Century, TP Huế, Ban tổ chức (BTC) Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 đã tổ chức buổi họp báo thông tin các nội dung liên quan về Liên hoan. 

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Trưởng BTC Liên hoan đến dự và chủ trì buổi họp báo. 

Tham dự buổi họp báo còn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Liên hoan; Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng Biên tập Báo CAND cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh, đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng đông đảo phóng viên (PV), biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Trưởng BTC Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 chủ trì buổi họp báo Liên hoan vào sáng 9-9.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 cho biết, định kỳ 2 năm/lần, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ ngày 9-9 đến ngày 13-9 tại TP Huế.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 có sự tham gia của 77 đoàn với 414 đại biểu đến từ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ làm công tác tuyên truyền tại các Bộ Tư lệnh, các Cục và các Học viện, Trường CAND và các đoàn là khách mời như Đài Truyền hình Việt Nam (VTV8; Trung tâm phim tài liệu và phóng sự); Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh; Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh; Truyền hình kỹ thuật số VTC; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Điện ảnh Biên phòng…

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Liên hoan giải đáp các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.

Theo BTC, Liên hoan thi các nội dung gồm: Nội dung Tác phẩm báo chí truyền hình sẽ có Phóng sự; phóng sự tài liệu; phóng sự điều tra; phim tài liệu; phim khoa giáo; gương người tốt, việc tốt...; Nội dung Tác phẩm nghệ thuật (chương trình ca nhạc, tiểu phẩm, văn học nghệ thuật, phim ngắn) và chương trình chuyên biệt theo format ANTV; Nội dung Chuyên mục ANTT phát sóng trên các Đài Phát thành - Truyền hình địa phương; Nội dung Phát thanh viên, Người dẫn chương trình trong chuyên mục ANTT phát sóng trên các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương; Nội dung thể loại Phát thanh gồm phóng sự, phóng sự điều tra, gương Người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh… vào dự thi.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế_ông Dương Phước Thu phát biểu tại buổi họp báo.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Liên hoan cho biết, BTC đã nhận 519 tác phẩm dự thi Liên hoan, trong đó thể loại Tác phẩm báo chí có 219 tác phẩm; 72 tác phẩm dự thi thể loại Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt theo format ANTV; Chuyên mục ANTT có 63 tác phẩm; 69 thí sinh dự thi Phát thanh viên, dẫn chương trình và tác phẩm phát thanh có 165 tác phẩm dự thi.

Phóng viên các cơ quan báo chí dự buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, nhiều PV của các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi với Ban tổ chức về công tác tổ chức Liên hoan, việc chấm thi của Ban giám khảo đối với các tác phẩm…

 Trả lời câu hỏi của PV Báo CAND về điểm mới của kỳ Liên hoan năm nay, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Liên hoan cho biết, năm nay là lần đầu tiên BTC Liên hoan tổ chức dự thi tác phẩm phát thanh. 

Hiện BTC đã nhận được 165 tác phẩm phát thanh dự thi và Ban giám khảo chấm thi phát thanh được BTC mời là những người đều có năng lực, trình độ cao, là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phát thanh nên việc chấm thi sẽ rất công bằng, khách quan để lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc.

Ông Bùi Ngọc Long, phóng viên thường trú Báo Thanh Niên đặt câu hỏi với Ban tổ chức Liên hoan.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan, ngoài việc chấm thi các nội dung trên còn có các hoạt động khác, như triển lãm ảnh qua các kỳ Liên hoan; Giao lưu giữa những người làm truyền hình, phát thanh trong lực lượng CAND; trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng CAND trong thời gian tới.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 là dịp để những người làm truyền hình, phát thanh trong và ngoài lực lượng CAND gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế kỳ vọng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 sẽ lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực nhằm góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân. 

Thông qua Liên hoan, những người làm báo trong và ngoài lực lượng CAND sẽ học được những bài học, kinh nghiệm bổ ích để nâng cao năng lực nghiệp vụ, góp phần vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Hiện công tác tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 đã hoàn tất để chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra vào 20h tối nay (9-9) tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Trưởng BTC Liên hoan khẳng định, với tiêu chí “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Thân thiện”, Liên hoan là dịp để những người làm truyền hình, phát thanh trong và ngoài lực lượng CAND gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ truyền hình, phát thanh, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân. 

Thay mặt BTC, Trung tướng Mai Văn Hà gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan chức năng địa phương khi đã tạo điều kiện phối hợp, giúp đỡ BTC trong công tác tổ chức Liên hoan tại TP Huế.

 BTC Liên hoan sẽ trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Bằng khen của Chủ tịch Liên hoan cho các chương trình, tác phẩm truyền hình đoạt giải và trao Giải A, Giải B, Giải C cho phần thi người dẫn chương trình, phát thanh viên đoạt giải… tại lễ bế mạc Liên hoan.

Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 sẽ được tổ chức vào lúc 20h tối 9-9; lễ bế mạc diễn ra vào lúc 20h tối 13-9 tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế (số 41 A Hùng Vương, TP Huế), được tường thuật trực tiếp trên Kênh Truyền hình CAND (ANTV), VTV8 và Đài PT-TH tỉnh Thừa Thiên Huế.


Anh Khoa
.
.
.