Nhạc trưởng nổi tiếng người Nga biểu diễn “Kẹp hạt dẻ”

Thứ Sáu, 13/11/2015, 14:10
Nhà hát giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) cho biết, vở vũ kịch “Kẹp hạt dẻ” được biểu diễn trở lại phục vụ công chúng tại TP Hồ Chí Minh dịp lễ giáng sinh 2015.

Nhạc trưởng tài năng người Nga - Marius Stravinsky sẽ chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng biểu diễn trực tiếp trong khán phòng Nhà hát thành phố.

Nhạc trưởng người Nga Marius Stravinsky.
Nghệ sĩ ba lê Trần Hoàng Yến trong vũ kịch « Kẹp hạt dẻ ».
Nghệ sĩ người Pháp – Chloe Glemot.

Stravinsky bắt đầu chơi đàn violin khi chỉ mới 4 tuổi tại Trường Âm nhạc Moscow, học tại trường Yehudi Menuhin (Anh) từ lúc 10 tuổi, nhận học bổng và tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Hoàng gia tại London.

Trong vở vũ kịch hạt dẻ lần này, cùng tham gia biểu diễn với Marius Stravinsky còn có các nghệ sĩ của HBSO vàhai nữ nghệ sĩ ba lê quốc tế tài  năng: nghệ sĩ người Pháp Chloe Glemot, nghệ sĩ người Nam Phi Michaela Griffin.

Một số hình ảnh khác của vũ kịch « Kẹp hạt dẻ ».

Được công diễn lần đầu tiên vào tháng 12/2011, đến nay, cứ mỗi dịp giáng sinh, vũ kịch “Kẹp hạt dẻ” lại được biểu diễn trở lại và được đông đảo công chúng đón nhận.

Mỗi lần tái diễn, vở vũ kịch đều có 3 đến 4 đêm diễn liên tiếp. Năm nay, “Kẹp hạt dẻ” diễn ra trong 3 đêm 27/11, 28/11, 29/11 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.

N.Hoa
.
.
.