Đông đảo du khách thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám đầu xuân

Thứ Bảy, 17/02/2018, 19:05
Những ngày đầu năm mới, thời tiết hửng nắng ấm áp tạo điều kiện thuận lợi để người dân du xuân. Mùng 2 Tết, cùng nhiều địa điểm vui chơi giải trí khác tại Thủ đô, người dân đổ xô đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.


Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù không xảy ra cảnh đùn đẩy, chen lấn nhưng dòng người liên tục nối tiếp nhau đứng xếp hàng mua vé vào Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Họ vừa du xuân vãn cảnh, vừa đến để thắp hương, thăm các bia tiến sỹ. Và, đặc biệt là không quên xin chữ với mong ước học hành suôn sẻ, may mắn và thi cử thuận lợi, đạt kết quả cao.

Khu vực quầy hàng lưu niệm với nhiều chữ đã viết sẵn, những cây bút mang ý nghĩa đăng khoa thi cử đỗ đạt… thu hút đông người xem và mua hàng.

Trong khi bên trong Văn Miếu- Quốc Tử Giám, khu vực quầy hàng lưu niệm bán chữ đã được viết sẵn thì tại hội chữ xuân được bố trí tại khu vực hồ Văn, các ông đồ với nghiên mực, giấy lụa đỏ luôn tay phục vụ du khách. Năm nay, những chữ như “Đạt” (đỗ đạt), “Đăng khoa”,… được xin khá nhiều bên cạnh các “trí”, “nhẫn” hay “chí”, “phúc”…

Người dân liên tục đổ về Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Xin chữ đầu xuân là một nét đẹp truyền thống bởi người dân quan niệm xin chữ ngày xuân mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà.

Phố ông đồ bố trí tại hồ Văn thu hút rất đông người đến xin chữ trong những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018.
PV
.
.
.