Nghệ sĩ tài năng hội ngộ trong chương trình “75 năm vinh quang CAND Việt Nam”

Thứ Sáu, 03/07/2020, 20:52
Hội tụ một đội ngũ nghệ sĩ tài năng hùng hậu trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc hàn lâm, chương trình nghệ thuật “75 năm vinh quang CAND Việt Nam” là một trong số các hoạt động nghệ thuật đặc biệt của các nghệ sĩ chào mừng 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020).

Dự kiến, chương trình “75 năm vinh quang CAND Việt Nam” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, 57 đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội vào tối ngày 15 và 16-8. Chương trình do Bộ Công an chỉ đạo thực hiện, Cục Công tác đảng và công tác chính trị tổ chức, Nhà hát CAND phụ trách nội dung.

Theo Nhà hát CAND, chương trình “75 vinh quang CAND Việt Nam” đã được Ban tổ chức và các nghệ sĩ tích cực chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ kế hoạch, kịch bản, nội dung tiết mục đã được hoàn thiện về cơ bản. Ban tổ chức bước đầu triển khai dàn dựng, tập luyện.

Ban tổ chức mời nhạc trưởng tài năng người Nhật Bản - Honna Tetsuji chỉ huy dàn nhạc trong chương trình

Chương trình “75 vinh quang CAND Việt Nam” được tổ chức, dàn dựng theo kịch bản TS Trần Đăng Tuấn, do PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, PGS.TS Lê Anh Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Đăng cố vấn nghệ thuật.

Chương trình do NSƯT Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam làm Tổng đạo diễn; NSƯT Trịnh Tùng Linh đạo diễn sân khấu; nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung đạo diễn âm thanh; nghệ sĩ Phạm Quyết Thắng đạo diễn ánh sáng; họa sĩ Nguyễn Đạt Tăng – họa sĩ sân khấu; các nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phạm Ngọc Khôi, Trần Mạnh Hùng phối khí dàn nhạc. Nhạc trưởng tài năng đến từ Nhật Bản – ông Honna Tetsuji sẽ chỉ huy dàn nhạc, NSƯT Kim Xuân Hiếu chỉ huy hợp xướng.

Theo Ban tổ chức chương trình thì đây không chỉ hoạt động nghệ thuật tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND mà còn khẳng định sự đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. 

Bằng ngôn ngữ âm nhạc, chương trình khắc họa hình ảnh người chiến sĩ CAND luôn gắn liền với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong suốt 3/4 thế kỷ qua. Trên những chặng đường đầy thử thách, cam go, đầy hy sinh, mất mát nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc, có phần đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Theo kế hoạch dự kiến, chuyển tải nội dung nói trên trên sân khấu của chương trình có 17 tiết mục chính: Quốc ca Việt Nam, Hành khúc CAND, Ca ngợi Tổ quốc, Người là niềm tin tất thắng, Chào mừng, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Miền xa thẳm, Trường ca Sông Lô,  Bài ca hy vọng, Người Hà Nội, Từ một ngã tư đường phố, Người chiến sĩ ấy, Bài ca người cảnh sát công an đường sắt, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Rhapsody “Việt Nam”, Tổ quốc gọi tên mình, Đất nước trọn niềm vui, Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam.

Biểu diễn trong chương trình có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Minh Lương, NSƯT Bùi Lệ Chi, Đào Tố Loan, Phạm Thu Hà, Trần Trang, Kim Long, Lê Tuân.

Tham gia chương trình còn có các dàn nhạc, hợp xướng của Nhà hát CAND, Đoàn Nghi lễ CAND, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật Quân đội.


Hoa Nguyễn
.
.
.