Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng, di sản văn hóa vùng sông nước

Thứ Bảy, 09/07/2016, 13:30
Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng diễn ra trong 2 ngày (8 và 9-7), với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đặc trưng đời sống văn hóa vùng sông nước.

Ngày 9-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần thơ phối hợp cùng UBND quận Cái Răng khai mạc Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng và lễ đón nhận quyết định công nhận Chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Ông Vương Công Khanh - Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết, chợ nổi Cái Răng hình thành những năm đầu thế kỷ XX, trước khi xuất hiện chợ nổi Ngã Bảy (Hậu Giang), chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng). 

Chợ nổi Cái Răng nằm trên trục đường thủy sông Cần Thơ, kênh xáng Xà No, rất thuận tiện giao thương, buôn bán với các tỉnh lân cận. Chợ nổi nằm cách cầu Cái Răng khoảng 600m, mỗi ngày có 300 - 400 ghe, tàu buôn bán, kinh doanh hàng hóa. 

Hơn 100 năm hình thành và phát triển, chợ nổi Cái Răng trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng của TP Cần Thơ, điểm đến du lịch hấp dẫn vùng sông nước ĐBSCL.

Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng Nhiều vó nhiều hoạt động phong phú, đặc trưng đời sống văn hóa vùng sông nước. 
Chợ nổi Cái Răng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng diễn ra trong 2 ngày (8 và 9-7), với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đặc trưng đời sống văn hóa vùng sông nước, như; trưng bày ảnh “Nét đẹp chợ nổi Cái Răng”; diễu hành ghe, tàu trên sông; trưng bày hơn 20 mô hình ghe, xuồng trên sông; trưng bày nhiều gian hàng quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch Cần Thơ; các gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống, ẩm thực và trái cây; hội thi tạo hình trái cây; giao lưu đờn ca tài tử; đua ghe vỏ composite ĐBSCL mở rộng lần thứ 2 năm 2016…

Văn Vĩnh
.
.
.