Nâng cao nhận thức bảo vệ tê giác cho giáo viên, học sinh

Thứ Bảy, 23/09/2017, 17:27

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác và bảo vệ tê giác cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, ngày 23-9, trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận) phối hợp với một số tổ chức quốc tế đã tổ chức Hội thi “Tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác và bảo vệ tê giác trong học sinh”.

Được khởi xướng bởi Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Nam Phi (WWF - Nam Phi) vào năm 2010, Ngày Tê giác Thế giới (22-9) đã trở thành một sự kiện toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức cho mọi thành phần trong xã hội và tăng cường hợp tác để cùng chung tay bảo tồn các quần thể tê giác ít ỏi còn lại trên hành tinh.

Sự đồn thổi về công dụng chữa bệnh, làm thuốc từ sản phẩm của các loài động vật hoang dã như sừng tê giác tại một một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, đã góp phần làm tăng nhu cầu sử dụng các sản phẩm này, thúc đẩy các hoạt động săn bắn và buôn bán trái phép động thực vật hoang dã xuyên quốc gia, đẩy một số loài động thực vật hoang dã đến bờ vực tuyệt chủng.  

Phần thi tìm hiểu kiến thức diễn ra gay cấn.

Tham dự với hội thi “Tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác và bảo vệ tê giác trong học sinh” có đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, cơ quan tổ chức, thực hiện quyền và nghĩa vụ của nước thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp - viết tắt là CITES); đại diện Chương trình Cam kết đồng hành với động vật của Tổ chức Nhân đạo quốc tế (Humane Society International) cùng Ban giám hiệu, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.500 học sinh của 2 khối lớp 10, 11 trường THPT Phú Nhuận tham dự.

Hội thi được tổ chức dưới nhiều hình thức thi bổ ích giữa các lớp như thi tìm hiểu kiến thức, thi nhảy flashmob, thi thuyết trình, tiểu phẩm… Đặc biệt, phần thi tìm hiểu kiến thức diễn ra gay cấn, các đội thi đã tranh tài với nhau bằng kiến thức hiểu biết của mình qua các câu hỏi được đưa ra từ Ban tổ chức truyền tải những thông tin kiến thức, các chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và vai trò của cộng đồng xã hội trong công tác tuyên truyền giảm sử dụng sừng tê giác và bảo vệ tê giác… 

Thi nhảy flashmob được đông đảo giáo viên, học sinh thích thú theo dõi.
Phần thi hùng biện cũng vô cùng ấn tượng với các bài diễn thuyết đầy sức thuyết phục về các ý tưởng độc đáo, sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề nhức nhối của việc sử dụng sừng tê giác và việc bảo vệ loài tê giác hiện nay…

Phần thi hùng biện vô cùng ấn tượng với các bài diễn thuyết đầy sức thuyết phục.

Hội thi đã phần nào cung cấp những thông tin cơ bản về công việc tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác và bảo vệ loài tê giác. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo giáo viên, học sinh, phụ huynh, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp truyên truyền tới cộng đồng. 

Phú Lữ
.
.
.