Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt diễn ra trong mưa lớn

Thứ Sáu, 24/11/2017, 16:16

Ngày 24-11, mùa hội cỏ hồng Đà Lạt 2017 đã chính thức khai mạc tại khu vực thung lũng Suối Vàng, vùng giáp ranh giữa TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). Trời mưa lớn đã khiến nhiều du khách khá vất vả bởi đường vào trơn trượt.

Sự kiện này bao gồm 6 chương trình chính, là Ngày hội văn hóa bản địa “Bản sắc đại ngàn”; Khoảnh khắc cỏ hồng; Đón trăng trên đồi cỏ hồng; Ngày thông điệp cỏ hồng; Dã ngoại “Đêm thảo nguyên” và chương trình kết thúc Liên hoan Acoustic Đà Lạt Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung.

Khu vực diễn ra mùa hội cỏ hồng 2017

Ngoài những nội dung trên, mùa hội cỏ hồng Đà Lạt 2017 còn có nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng như Vó ngựa thảo nguyên; Đêm người Lạch; Nhẫn cỏ tình nhân; Thả đèn nguyện ước - nụ hôn trăng…

Từ rất sớm đã thu hút du khách

Cùng ngày, tại khu vực diễn ra mùa hội, nhóm Amateur Dalat đã trưng bày, triển lãm 40 bức ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đà Lạt - Thảo nguyên cỏ hồng”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt năm 2017. Cỏ hồng hay còn gọi là cỏ tuyến, thường nở hoa màu hồng, mềm mại như bông.

Khi gặp sương đêm xuống hoa cỏ sẽ giữ lại lớp sương, tạo ra màu trắng như tuyết và đẹp lung linh khi mặt trời vừa lên.

Thời tiết có vẻ không ủng hộ cho sự kiện này

Mùa hội cỏ hồng 2017 khai mạc đúng ngày Đà Lạt có mưa lớn, kéo dài khiến cho du khách khá vất vả mới vào được khu vực diễn ra mùa hội. Đã có thời điểm Ban tổ chức phải dùng xe máy cày để chở người vào bởi đường sá khá trơn trượt.

Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt sẽ kéo dài tới ngày 3-12 tới.

Khắc Lịch
.
.
.