Khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019:

Mãn nhãn với màn “khai hỏa” của hai đội Việt Nam - Nga

Chủ Nhật, 02/06/2019, 07:55
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019, với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, đêm khai mạc 1-6, đã diễn ra vô cùng sôi động và hoành tráng.


Trên bầu trời đêm sông Hàn, hai đội pháo hoa Đà Nẵng, Việt Nam và Nga đã có những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đẹp mắt và ấn tượng. Bên cạnh đó, các phóng sự về những con sông Việt Nam, những dòng sông nổi tiếng của nước Nga xinh đẹp, qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như “Chảy đi sông ơi”, “Sông Hàn tình yêu của tôi”, “Trở về dòng sông tuổi thơ” hay “Sông Volga xinh đẹp” đã được dàn dựng tỉ mỉ công phu, gợi nhắc tới “Cội nguồn” của mỗi dân tộc, mỗi con người, như chính chủ đề của đêm khai mạc.

Điểm nhấn của DIFF 2019 là sân khấu nổi, với mức đầu tư lên tới gần 30 tỷ đồng, trang bị màn hình LED “khủng” và hệ thống LED sàn hiện đại bậc nhất Việt Nam, đặt ngay trên không gian mênh mông của mặt nước sông Hàn; cùng kĩ thuật ánh sáng tinh tế, tạo nên một “dòng sông” lấp lánh cực kỳ thú vị đã đem lại cho gần 17.000 khán giả một đêm khai mạc bùng nổ, mở màn cho DIFF 2019 kéo dài từ 1-6 đến 6-7-2019. 

Ngay trong đêm khai mạc, khán giả đã được mãn nhãn với màn biểu diễn có một không hai của các vũ công quốc tế trong một trích đoạn của “Vũ hội Ánh dương”, show diễn đẳng cấp thế giới. Tổng đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết: “Đêm khai mạc là đêm hội tụ tất cả những gì chúng tôi tâm huyết, chuẩn bị để đưa tới công chúng. Phần trình diễn của các nghệ sĩ cùng với các màn pháo hoa đỉnh cao của đội Việt Nam và Nga đã tạo nên một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng, đem lại cho khán giả cảm giác hưng phấn khi đến với DIFF”.
Màn thi của đội pháo hoa Đà Nẵng, Việt Nam.

Trước giờ “khai hỏa”, ông Huỳnh Ngọc Chính, Đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng, bày tỏ: “Mặc dù chúng tôi có hạn chế về bề dày tham dự các cuộc thi quốc tế, nhưng đội có thể mang đến cho khán giả trong và ngoài nước những màn trình diễn đặc sắc, những khoảnh khắc khó quên sẽ thắp sáng bầu trời sông Hàn”. 

Đội pháo hoa Đà Nẵng đã “chơi lớn” bằng 4.320 quả pháo, gồm các loại pháo như vỏ sò (shell), chùm bánh pháo (cake-gồm nhiều loại pháo bắn liên tiếp), xòe quạt (fan), nến La Mã (Roman candle), chùm sáng (mine) và có thêm đặc tính hiển thị sát mặt nước như water shell, water ballet, water cake…

Và, với màn trình diễn chia làm 5 phần, có tổng thời lượng hơn 20 phút, trên nền nhạc kết hợp giữa nhạc nhẹ Việt Nam và nhạc hiện đại quốc tế, phần trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng, về chủ đề “Đôi bờ huyền thoại”, đã kể lại sự nỗ lực vươn lên của một thành phố Đà Nẵng trẻ trung đang trên đà phát triển, với tinh thần đoàn kết, hội nhập, thực sự đã mãn nhãn người xem, chứng tỏ được sự nỗ lực vươn lên của chính đội pháo hoa chủ nhà. 

Còn đội pháo hoa Fireworks Center Khan đến từ nước Nga lại tự tin bằng màn trình diễn “Vũ điệu của lửa và nước” cũng đã lay động cảm xúc của hàng triệu khán giả, với màn hiệu ứng phản chiếu và tuyệt kỹ của 3.000 pháo tỏa sáng trên sông Hàn. 

Câu chuyện về “Vũ điệu của lửa và nước” của đội pháo hoa đến từ nước Nga gồm hai yếu tố hùng mạnh – lửa và nước, đối lập cùng song hành tồn tại qua hàng triệu năm trong tự nhiên, là cội nguồn sự sống, khởi đầu các nền văn minh rực rỡ của nhân loại.  

Mối quan hệ tương hỗ này được truyền tải qua hình ảnh tương phản của những “bông lửa” rực rỡ trên bầu trời chiếu rọi dòng sông Hàn êm đềm gợn sóng trên nền các bài nhạc lúc da diết, lúc rộn ràng, từ những tình khúc kinh điển như “A time for us” đến nhịp điệu sôi động như “Moscow calling”, từ da diết mãnh liệt của “Maybe I Mabe You” đến trầm hùng hoành tráng của “Victory”…

DIFF 2019 kéo dài từ 1-6 đến 6-7-2019, với sự tham dự của 8 đội thi, gồm: Việt Nam, Nga, Brazil, Bỉ, Phần Lan, Ý, Anh và Trung Quốc. Với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, DIFF 2019 bao gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề riêng lần lượt là: Cội nguồn, Mầm sống, Tình yêu, Sắc màu và Ra khơi. Đội Việt Nam và Nga sẽ thể hiện phần trình diễn pháo hoa trong đêm khai mạc. 

Các đêm thi còn lại của đội Brazil – Bỉ, Phần Lan – Ý, Anh – Trung Quốc sẽ diễn ra lần lượt vào các tối 8-6, 15-6, 22-6. Hai đội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tranh tài trong đêm chung kết diễn ra tối 6-7-2019. DIFF được Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng TP Đà Nẵng tổ chức và đã trở thành điểm nhấn du lịch, giải trí ấn tượng hàng đầu khu vực. (H.T.)

Cấm sử dụng tàu, thuyền chở khách xem pháo hoa trên sông Hàn

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách cũng như người dân trong dịp diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng nghiêm cấm sử dụng tàu, thuyền đánh cá và các loại phương tiện thủy khác chở khách xem pháo hoa trên sông Hàn trong các đêm trình diễn pháo hoa. 

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện, các sở, ngành chức năng trên địa bàn thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện thông báo rộng rãi chủ trương của UBND thành phố trong việc nghiêm cấm sử dụng tàu, thuyền đánh cá và các loại phương tiện đường thủy khác chở khách xem pháo hoa trên sông Hàn (trừ các tàu du lịch được phép vận chuyển khách trên sông Hàn) trong 5 đêm trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2019 (cụ thể là vào các ngày: 1, 8, 15, 22-6 và 6-7).

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng gửi thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền rộng rãi chủ trương nêu trên của thành phố đến chủ tàu và người dân, du khách được biết, tự giác chấp hành nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trên sông Hàn trong các đêm thi pháo hoa. 

(Nguyễn Sơn)

Hoài Thu
.
.
.