Liên hoan toàn quốc, chuẩn bị đề nghị Ca trù là Di sản văn hóa của nhân loại

Thứ Tư, 24/10/2018, 13:02

Ngày 24-10, bà Phạm Minh Hương, Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc  cho biết, Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5-11 tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây cũng là hoạt động nhằm tạo cơ sở dữ liệu xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Ca trù vào danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo quy chế,  phần thi tài năng Ca trù chiếm 1/3 tổng thời lượng chương trình. Đây là phần thi dành cho các đào nương, kép đàn và quan viên từ 15 đến 55 tuổi. Tổng thời lượng trình diễn của mỗi chương trình dự thi từ 45 đến 90 phút. 

Tham gia liên hoan có nhiều cộng đồng đang nắm giữ di sản Ca trù, thuộc 13 tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh.  

Ban tổ chức trao đổi về Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018 ngày 24-10

Cũng theo bà Phạm Minh Hương, di sản Hát Ca trù được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp vào tháng 10-2009. Nhằm mục đích bảo vệ và phát huy di sản văn hóa này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Văn hóa Cơ sở, Viện Âm nhạc (thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018. 

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện trong hồ sơ đệ trình UNESCO. 

Ca trù đang nằm trong dánh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO

Liên hoan lần này còn là cơ hội để tổng kết, đánh giá lại toàn bộ thành quả phục hưng Ca trù và báo cáo thực trạng sức sống của Ca trù trong đời sống xã hội đương đại. Kết quả này sẽ góp phần khẳng định việc Việt Nam thực hiện đầy đủ và thiết thực trong hành động quốc gia như cam kết với UNESCO về sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa Ca trù. 

Kết quả của liên hoan cũng sẽ được sử dụng để tiến tới thực hiện hồ sơ đề nghị  UNESCO  chuyển Ca trù khỏi danh sách Di sản văn  hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, ghi danh Ca trù vào danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

N.H
.
.
.