Lễ hội Trái cây Nam Bộ dự kiến thu hút hơn 1,6 triệu khách

Thứ Năm, 24/05/2018, 12:42
Bên cạnh chuỗi hoạt động thường niên, Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần 14 – 2018 còn có nhiều đổi mới thu hút du khách.


Ngày 24-5, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần 14 – 2018. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 1-6 đến ngày 21-6 tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, quận 9.

Các đại biểu tại buổi họp báo.

Ngoài những hoạt động truyền thống như: chợ nổi trái cây giới thiệu các loại trái cây đặc sắc (giá rẻ hơn 20% đến 30% so với thị trường), hội thi trái ngon an toàn, nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, diễu hành trái cây khổng lồ, trưng bày sinh vật cảnh độc lạ, biểu diễn ca múa nhạc, pha chế thức uống từ trái cây… nhằm giới thiệu, tôn vinh đặc sản miệt vườn Nam Bộ, lễ hội năm nay còn có thêm nhiều điểm mới đặc sắc.

Một gian hàng trái cây tại lễ hội.

Khác với váy áo cổ trang như mọi năm, trang phục của các nàng tiên trong lễ diễu hành trái cây khổng lồ sẽ được thay bằng những bộ áo dài dân tộc lộng lẫy có họa tiết trái cây. Lần đầu tiên xuất hiện tại lễ hội, triển lãm trưng bày nông cụ các vùng miền với chủ đề “Sức sống Việt Nam” mang đến bức tranh sinh hoạt lao động thôn quê thú vị.

Ngoài ra, lễ hội còn giới thiệu đến du khách món ăn độc đáo làm từ 32 loại trái cây, mời du khách lưu trú tại các khách sạn lớn trên địa bàn thành phố thưởng thức trái cây Việt và mua sắm đặc sản trái cây ngon, an toàn tại các siêu thị…

Đặc biệt, nhân dịp đón hè và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Ban tổ chức sẽ miễn phí vé vào cổng cho trẻ em. Dự kiến, lễ hội thu hút hơn 1,6 triệu lượt khách (tăng 50% so với năm 2017) đến tham quan, mua sắm.

Quỳnh Nga
.
.
.