Không có tác phẩm đoạt giải của Hội Nhà văn Việt Nam ở mảng văn xuôi và thơ

Thứ Sáu, 25/01/2019, 16:57

Ngày 25-1, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trao giải thưởng năm 2018 và kết nạp 35 hội viên mới. Đáng chú ý, đây là năm thứ 2 liên tiếp không có tác phẩm nào đoạt giải ở mảng văn xuôi và thơ.


Phát biểu tại buổi lễ, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định, việc trao giải và kết nạp hội viên mới hàng năm thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà văn, báo chí và đông đảo bạn đọc. Ban chấp hành đã rất thận trọng bởi đây là những việc lớn trong năm, cần đầu tư công sức và trí tuệ.

Năm 2018, Hội Nhà văn Việt Nam nhận được 208 tác phẩm tham dự giải thưởng của 141 tác giả, trong đó văn xuôi có 67 tác phẩm, thơ có 122, lý luận phê bình là 25 tác phẩm và văn học dịch là 14 tác phẩm. Số lượng tác phẩm dự giải là rất dồi dào, đa dạng, phong phú, chứng tỏ Giải đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các hội viên và tác giả chưa là hội viên.

Hội đồng sơ khảo đã làm việc nghiêm túc, công tâm, tuyển chọn những tác phẩm tốt nhất để trao giải gồm: 3 tác phẩm thơ, 3 tác phẩm văn xuôi, lý luận phê bình 2 và văn học dịch 2. Các tác phẩm tham dự năm nay đều đa dạng về bút pháp, phong phú về nội dung, nhưng để thuyết phục, giành được đa số phiếu của hội đồng giải thưởng thì chỉ có 3 tác phẩm gồm 2 tác phẩm văn học dịch và 1 tác phẩm lý luận phê bình.

Mảng sáng tác ở cả 2 thể loại văn xuôi và thơ vẫn chưa có giải thưởng. Đây là năm thứ hai, Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam trống hai hạng mục văn xuôi và thơ. Năm 2017, Giải thưởng cũng chỉ trao cho 2 tác phẩm lý luận phê bình và 1 tác phẩm dịch. 

Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam trao giải cho các tác giả.

Cụ thể, giải thưởng dành cho tác phẩm lý luận phê bình thuộc về cuốn sách “Văn học Nga hiện đại - Những vấn đề lý thuyết và lịch sử” của tác giả Trần Thị Phương Phương. Đây là công trình nghiên cứu công phu, tập hợp được nhiều nguồn tư liệu quý, có phát hiện mới, tính khoa học cao, giải thích rõ ràng và có tính thuyết phục về những vấn đề văn học Nga đương đại. Công trình được viết với quan điểm lịch sử đúng đắn, thái độ điềm tĩnh trước những vấn đề không đơn giản của 1 thế kỷ văn học Nga…

Ở mảng dịch thuật, 2 bản dịch được giải gồm: “Tương lai được viết trên đá cổ” của Phạm Long Quận dịch thơ của nhà thơ Colombia Fernando Rendo; “Hoàng đế” của Nguyễn Chí Thuật dịch tiểu thuyết của nhà văn Ba Lan Ryszard Kapuscniski. 

Nhà thơ Fernando Rendo cũng là nhà phê bình lớn của văn học Colombia, ông đã từng sang Việt Nam. Còn Ryszard Kapuscniski là nhà văn kiệt suất của Ba Lan, ông cũng là một nhà báo, có tài viết phóng sự văn học. Ông là người đầu tiên ở Ba Lan biến phóng sự thành một thể loại văn chương, xóa nhòa ranh giới hư cấu và phi hư cấu. Năm 2010, Hội đồng thành phố Warszawa (Ba Lan) đã thành lập giải thưởng văn học, báo chí mang tên Ryszard Kapuscniski để tôn vinh di sản văn chương của ông.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết thêm, kết nạp hội viên mới là vấn đề quan trọng, đòi hỏi thận trọng, kĩ lưỡng và công tâm. Hiện nay, tổng số đơn xin gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam là 702 người, các hội đồng đưa lên 75 người để Ban chấp hành xem xét, kết nạp gồm cả giới thiệu mới, bảo lưu cũ; đặc biệt ưu tiên các tác giả trẻ nhưng cũng không quên các tác giả có tuổi vẫn dồi dào năng lực sáng tác, chú ý đến các tác giả ở địa phương, tác giả là người dân tộc thiểu số…

Ban chấp hành đã chọn được 35 tác giả để kết nạp mới. Cụ thể gồm, thơ 16 người, văn xuôi 15 người, lý luận phê bình 2 người, văn học dịch 2 người. Trong đó có những nhà văn, nhà thơ rất kiên nhẫn, bền bỉ, lần thứ 10, lần thứ 12 Ban chấp hành bỏ phiếu mới được kết nạp.
Vũ Cảnh
.
.
.