Khởi công vở cải lương “Công chúa Huyền Trân”

Thứ Năm, 13/07/2017, 12:03

Ngày 13-7, Nhà hát Cải lương Việt Nam đã khởi công vở diễn “Công chúa Huyền Trân” - "Ni sư Hương Tràng". Đây là 1 trong 2 vở diễn của nhà hát được dàn dựng theo đơn đặt hàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2017.


Vở cải lương “Công chúa Huyền Trân” còn có tên gọi khác là “Ni sư Hương Tràng”. Đây là vở diễn khắc họa cuộc đời của công chúa Huyền Trân - con gái của vua Trần Nhân Tông. Cuộc đời của bà đã được tái hiện qua nhiều vở diễn nhưng vai trò ni sư Hương Tràng thì ít người biết đến nên ê kip dàn dựng quyết định để song song cả 2 tên nói trên cho vở diễn.

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Vinh, giám đốc nhà hát Cải lương Việt Nam đại diện các nghệ sĩ nhận lẵng hoa chúc mừng của Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ

Thông qua cuộc đời của Công chúa Trần Huyền Trân, vở cải lương khai thác rất nhiều dữ liệu lịch sử có thật về lịch sử nước Đại Việt cũng như mối quan hệ của đất nước thời kỳ này với các lân bang. Trong đó, hôn nhân giữa vua Chiêm quốc là Chế Mân với công chúa Đại Việt - Trần Huyền Trân như là duyên tiền định. 

Vua Chế Mân đột ngột qua đời. Theo tục lệ, hoàng hậu Huyền Trân phải chết theo chồng. Nước Đại Việt đã cử người đến giải cứu công chúa. Về quê hương, bà xuất gia, trở thành ni sư Hương Tràng, quyết tâm thực hiện “lấy đạo để tạo đời”. Cuộc đời và công hạnh của bà đã trở thành tấm gương về sự cống hiến, đức hy sinh vì nước vì dân, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ thi nhân, tài tử…

Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Triệu Trung Kiên chia sẻ về vở diễn 

Vở cải lương “Công chúa Huyền Trân” – “Ni sư Hương Tràng” kể chuyện lịch sử xưa nhưng thông điệp chuyển tải vẫn mang tính thời sự. Đó là lời nhắc nhở: Mỗi con người ở mỗi quốc gia cần biết quý trọng cuộc sống hoà bình, có ý thức, trách nhiệm xây dựng cuộc sống chung trong tình hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc, ý thức được trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng một đất nước vững mạnh, độc lập, tự chủ, tự cường.

Vở diễn được dàn dựng theo kịch bản của tiến sĩ Bùi Hữu Dược, do soạn giả Hoàng Song Việt chuyển thể cải lương, NSƯT Triệu Trung Kiên đạo diễn, NSƯT Doãn Bằng thiết kế mỹ thuật, NSND Thanh Hải phụ trách về âm nhạc, có sự tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt nổi tiếng của Đoàn 1, Nhà hát Cải lương Việt Nam: Quang Khải, Minh Hải, Xuân Thông, Văn Đáng, Minh Lý, Như Quỳnh, Thiên Hoa…

N.Hoa
.
.
.