Giao lưu văn hoá và thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 tại Cần Thơ

Thứ Sáu, 02/11/2018, 20:57
Tối 2-11, tại Công viên Lưu Hữu Phước, TP Cần Thơ đã long trọng diễn ra Lễ khai mạc chương trình Giao lưu Văn hoá và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 chào mừng Kỷ niệm 45 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Chương trình do UBND TP Cần Thơ cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ phối hợp thực hiện. Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung Ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Ngài Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM; các doanh nghiệp và nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ Nhật Bản cùng đông đảo người dân TP Cần Thơ đã đến dự.

Lễ khai mạc, có nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đan xen giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. 

Chương trình lần này là sự kiện có quy mô cấp vùng, với 120 gian hàng được thiết kế, trang trí hài hòa, mang đậm nét văn hóa lễ hội Việt Nam và Nhật Bản. 

Trong số 120 gian hàng tham dự sự kiện, có 30 gian hàng giới thiệu văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản, 90 gian hàng thương mại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Việt Nam - Nhật Bản. Các ngành nghề tham gia trưng bày gồm nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, du lịch - nhà hàng - khách sạn, tư vấn - dịch vụ, thực phẩm - ẩm thực, tiêu dùng, giáo dục, lao động, hàng lưu niệm, quà tặng…

Khách tham quan gian hàng thư pháp trong chương trình giao lưu tại lễ khai mạc.

Đây là cơ hội để giới thiệu những nét đẹp về hình ảnh quê hương đất nước, con người Cần Thơ đến với bạn bè Nhật Bản và ngược lại. Đồng thời cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, giới thiệu tiềm năng, tìm kiếm cơ hội kết nối đầu tư, giao thương giữa TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố của Nhật Bản. Từ đó tăng cường hoạt động giao lưu văn hoá, thương mại và thu hút, mời gọi đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản vào TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Điểm mới trong Chương trình Giao lưu Việt Nam – Nhật Bản so với các năm trước là ngoài việc tăng tổng số lượng gian hàng Việt Nam và gian hàng Nhật Bản, còn có nhiều hoạt động tập trung giới thiệu các công nghệ ứng dụng của Việt Nam và Nhật Bản, giới thiệu văn hóa Việt Nam, Hội chợ việc làm Nhật Bản (Japan Job Fair), diễn đàn hợp tác kinh doanh Nhật Bản - Mekong, triển lãm ảnh chủ đề: “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954 - 1975) và tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”, khai trương Văn phòng Trung tâm khai thác công nghệ thông tin giữa trường Đại học Cần Thơ và các doanh nghiệp Nhật Bản; khởi công dự án Khu công nghiệp Việt - Nhật; Hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản.
Như Anh
.
.
.