Khai mạc Lễ hội TP Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập

Thứ Sáu, 29/11/2019, 21:10
Tối 29-11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh) diễn ra lễ khai mạc lễ hội “TP Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập năm 2019” do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề “TP Hồ Chí Minh, ngôi nhà chung của chúng ta”.


Lễ hội nhằm giới thiệu và quảng bá đến cộng đồng quốc tế bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời, giới thiệu với cộng đồng quốc tế về những nét đặc trưng, đa dạng của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói ring. 

Qua đó, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa các nước, tạo sân chơi cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh hội nhập đời sống văn hóa thành phố và người dân tiếp cận, hiểu rõ hơn về văn hóa các nước trên thế giới.

Lễ hội còn nhằm tạo điều kiện cho các nước giới thiệu và quảng bá những đặc trưng văn hóa của nước mình đến nhân dân Việt Nam, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa các nước.

 Đây cũng là sân chơi cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP Hồ Chí Minh hội nhập với đời sống văn hóa và người dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người dân thành phố và cả nước có dịp khám phá để hiểu hơn về văn hóa các nước trên thế giới.

Các hoạt động của lễ hội gồm có gian nhà văn hóa các nước giới thiệu các hình ảnh, hiện vật, trang phục, sản phẩm truyền thống thể hiện nét đặc trưng văn hóa, bản sắc của từng nước tham gia. Triển lãm hình ảnh về vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam; Triển lãm hoạt động đối ngoại của TP Hồ Chí Minh – Phát triển và hội nhập; Triển lãm các hoạt động về môi trường xanh; các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật của các nước và Việt Nam. Lễ hội còn giới thiệu sách, tổ chức trò chơi dân gian, khu ẩm thực và quà lưu niệm… Trong đó có nhiều chương trình hấp dẫn như: múa rối nước, diễn xiếc, ảo thuật, hòa tấu guitar, violin, trống, biểu diễn Vovinam, võ cổ truyền… tạo không khí sôi nổi cho Lễ hội.

Nhiều người dân đến phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo Ban tổ chức lễ hội, các gian hàng chỉ được phép quảng bá các hình ảnh, sản phẩm tại khu vực Bến Bạch Đằng. Riêng khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ là không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực và quà lưu niệm mang đậm nét văn hóa các vùng miền và dân tộc. Trong đó có khu ẩm thực và bán quà lưu niệm giới thiệu văn hóa ẩm thực và quà lưu niệm của các nước do cộng đồng người nước ngoài tại thành phố thực hiện; khu ẩm thực giới thiệu các món ăn mang đậm nét văn hóa của các vùng miền và các dân tộc Việt Nam; khu vực ẩm thực do các nhà hàng, khách sạn thực hiện những món ăn đặc trưng của các nước sẽ góp phần tạo sự phong phú trong hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực.

Tất cả các gian hàng tham gia Lễ hội được miễn phí hoàn toàn các chi phí điện, nước. Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia đăng ký gian hàng trưng bày sẽ được hỗ trợ miễn phí thuê một gian hàng tiêu chuẩn (từ gian hàng thứ hai trở đi Ban tổ chức sẽ thu chi phí) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo Ban tổ chức Đây là lần đầu tiên, Lễ hội được tổ chức tại không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng, kỳ vọng sẽ giúp tăng cường quảng bá và giao lưu văn hóa các nước và Việt Nam tới đông đảo người dân và du khách. Giới thiệu về văn hóa, nghệ thuật, du lịch và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của TP Hồ Chí Minh qua các bàn tay của nghệ nhân tham gia thể hiện quy trình sản xuất tại chỗ như tranh thêu, tranh cát, tranh gạo, sơn mài, đồ gốm, các mặt hàng từ gỗ, mây tre lá.

Lễ hội diễn ra từ ngày 29-11 đến 1-12-2019 tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1). 
Nhân Sơn
.
.
.