Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CAND năm 2020 khu vực III

Thứ Ba, 02/06/2020, 21:48
Tối ngày 2/6, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XI  năm 2020 khu vực III tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố Nam Định, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Công an các các đơn vị, địa phương tham gia hội diễn… đã đến dự, động viên cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thay mặt lãnh đạo Bộ Công an tặng lẵng hoa, cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định, đồng chí Đoàn Hồng Phong

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Trong không khí toàn Đảng toàn, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2-9, 75 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Bộ Công an tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XI năm 2020 khu vực III. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, đồng chí Trần Lê Đoài chúc mừng, động viên các đoàn dự Hội diễn

Với chủ đề “75 năm sáng mãi niềm tin”, các chương trình, tiết mục của các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Hội diễn tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, phong trào CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ Công an mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một trong số các tiết mục biểu diễn đầu tiên của Hội diễn khu vực III

 Đồng thời, Hội diễn còn tuyên truyền, góp phần xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ chiến sĩ CAND trung thành với Đảng với Tổ quốc, còn Đảng là còn mình, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân… 

Hội diễn không chỉ là ngày hội của các cán bộ chiến sĩ làm công tác văn hóa văn nghệ mà còn là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các địa phương gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện năng lực, phát huy năng khiếu nghệ thuật, khơi dậy lòng nhiệt tình đam mê của tập thể cá nhân trong hoạt động nghệ thuật quần chúng từ đơn vị cơ sở.

Các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng bày tỏ tin tưởng: Với tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt tình, đam mê nghệ thuật, khắc phục khó khăn trong luyện tập, diễn viên, nghệ sĩ của các Đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ cống hiến hết mình  Hội diễn những chương trình, tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, giàu sức truyền cảm, tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XI  năm 2020 do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đêm khai mạc được tổ chức thành công tại Nam Định

Với chủ đề “75 năm sáng mãi niềm tin”, Hội diễn góp phần tuyên truyền về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên, giáo dục cán bộ, chiến sĩ CAND tích cực phấn đấu trong công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. 

Đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng phong trào nghệ thuật quần chúng của lực lượng CAND, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh của cán bộ, chiến sĩ , tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật về đề tài CAND, cổ vũ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hội diễn còn là dịp để Công an các đơn vị, địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và tổ chức các hoạt động nghệ thuật quần chúng, phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới làm nòng cốt cho phong trào ở đơn vị cơ sở.

Các tiết mục dự thi có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, tuyên truyền, quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, ca ngợi người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Hội diễn được tổ chức tại 5 khu vực trên toàn quốc với 88 đoàn tham gia. Trong đó, Hội diễn khu vực II đã được tổ chức tại Sơn La từ ngày 27 đến 30/5. 

Tiếp nối thành công của Hội diễn tại Sơn La, Hội diễn khu vực III được tổ chức từ ngày 2/6 đến ngày 5/6 tại Nam Định, với sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc 15 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ Công an các đơn vị, địa phương: Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Học viện An ninh nhân dân và Công an thành phố Đà Nẵng.

Dự kiến, sau khi tổ chức thành công tại Nam Định, Hội diễn khu vực IV sẽ diễn ra tại từ ngày 9 đến ngày 12/6 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đăk Lăk. Hội diễn khu vực V sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau. Hội diễn khu vực I sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26/6 tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội.




N.Hoa (ảnh: Vũ Đức Khôi)
.
.
.