Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND “75 năm sáng mãi niềm tin”

Thứ Tư, 12/02/2020, 17:23

Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XI năm 2020 chủ đề “75 năm sáng mãi niềm tin” dự kiến diễn ra từ ngày 9/3 đến 19/5. Đây là hoạt động văn hóa, chính trị hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020).


Hội diễn được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên giáo dục cán bộ chiến sĩ CAND tích cực phấn đấu trong công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

 Đây còn là dịp để đánh giá chất lượng phong trào nghệ thuật quần chúng của lực lượng CAND, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống tinh thần lành mạnh của cán bộ, chiến sĩ CAND, góp phần xây dựng hình tượng người chiến sĩ CAND và cổ vũ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Hội diễn là "sân chơi" dành cho công an tại các đơn vị, địa phương trên cả nước 

Hội diễn cũng là “sân chơi” dành cho công an các đơn vị, địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và tổ chức các hoạt động nghệ thuật quần chúng, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng nhân tố mới làm nòng cốt cho phong trào cơ sở.

Tham gia hội diễn là cán bộ, chiến sĩ Công an; hạ sỹ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; công nhân Công an và học viên các học viện, trường CAND (trừ nhạc công, dàn nhạc đệm đối với tiết mục ca, sân khấu; múa phụ họa cho các tiết mục ca, nhạc, sân khấu). 

Các tiết mục dự thi có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và tình yêu đôi lứa; ca ngợi truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND; tuyên truyền, quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; ca ngợi người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Chương trình, tiết mục dự thi có thể thuộc loại hình ca, múa, nhạc, sân khấu.

Theo quy định, mỗi đoàn tham gia biểu diễn tối đa 30 phút. Chương trình nghệ thuật của mỗi đoàn phải có từ 2 tiết mục trở lên, trong đó có ít nhất 1 tiết mục về đề tài CAND. Ban tổ chức chỉ xét, trao giải thưởng toàn đoàn (tập thể) đối với các đoàn có từ 3 tiết mục trở lên thuộc 3 loại hình nghệ thuật. 

Các đoàn không sử dụng, sao chép nguyên mẫu tiết mục, chương trình đã dàn dựng, biểu diễn; tiết mục sử dụng phần âm nhạc được thu thanh trước, kể cả hát vocal, hát đệm, hát bè (trừ các tiết mục múa độc lập; tiểu phẩm – kịch nói), chỉ sử dụng phần vocal, hát đệm, hát bè trực tiếp trên sân khấu. Các tiết mục biểu diễn sử dụng trang phục CAND phải đúng Điều lệnh CAND (trừ phục vụ diễn các tình tiết hóa trang, tiết mục múa). 

Trong chương trình, các đoàn không được sử dụng lời thoại thô tục, khai thác, đề cập quá sâu các vấn đề tiêu cực, nhạy cảm về chính trị và không sử dụng trang phục, hóa trang hay có động tác, diễn xuất, âm nhạc… không phù hợp ý nghĩa chính trị của Hội diễn, trái với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa Việt Nam, truyền thống và môi trường văn hóa trong CAND. (nếu vi phạm, Ban Tổ chức sẽ không cho biểu diễn). Mỗi tiết mục không quá 30 diễn viên tham gia biểu diễn (trừ nhạc công hoặc dàn nhạc đệm).  

Dự kiến, tham gia hội diễn có 88 đoàn, chia thành 5 khu vực. Trong thời gian diễn ra hội diễn, các đoàn sẽ biểu diễn phục vụ nhân dân nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá, tạo sức lan tỏa cho hội diễn. Kết thúc thi diễn, Ban tổ chức khu vực sẽ tiến hành tổng kết, trao thưởng, lựa chọn công diễn các tiết mục xuất sắc, tổ chức ghi hình phục vụ phát sóng, làm đĩa DVD phục vụ công tác tuyên truyền.

Giải thưởng gồm giải toàn đoàn và giải tiết mục. Trong đó, giải toàn đoàn mỗi khu vực có 1 giải Nhất, số lượng giải Nhì tối đa bằng 30% số đoàn dự thi, số lượng giải Ba tối đa bằng 40%, số lượng giải Khuyến khích tối đa bằng 30% số đoàn dự thi. 

Bộ Công an sẽ trao bằng khen cho các đoàn đạt giải Nhất, giải Nhì giải Ba. Các đoàn đạt giải Khuyến khích được trao giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.  

Giải thưởng cho tiết mục được tính trên tổng số tiết mục của mỗi loại hình, thể loại tham gia. Ngoài ra, Ban tổ chức còn có các giải thưởng Diễn viên xuất sắc, triển vọng, tài năng (biểu diễn hòa tấu, múa tập thể, sân khấu kịch); giải thưởng Diễn viên tiêu biểu (có nhiều cống hiến, vượt khó); tác giả có ca khúc, sáng tác mới, chất lượng về đề tài CAND; tiết mục xuất sắc về CAND và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…


N.Hoa
.
.
.