Khai mạc trại sáng tác văn học chủ đề “Ký ức Vũng Rô”

Thứ Sáu, 22/04/2016, 09:11
Hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975-30/4/2016), Hội văn học nghệ thuật Phú Yên tổ chức trại sáng tác văn học chủ đề “Ký ức Vũng Rô”.

Tham dự trại sáng tác có 31 hội viên hội văn học nghệ thuật Phú Yên thuộc chuyên ngành văn học. Trong 20 ngày diễn ra trại sáng tác, các trại viên được đi thực tế vịnh Vũng Rô dưới chân đèo Cả ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên – một trong các điểm đến của những chuyến tàu không số vượt đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ;

Gặp gỡ Anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Đắc Thạnh – thuyền trưởng tàu không số và cũng là người con của quê hương Phú Yên cùng một số nhân chứng lịch sử đã tham gia tiếp nhận hơn 400 tấn vũ khí từ 4 chuyến tàu không số.

Khai mạc trại sáng tác văn học chủ đề “Ký ức Vũng Rô”.

Các tác phẩm truyện ngắn, bút ký, tản văn và thơ của các trại viên sáng tác về chủ đề “Ký ức Vũng Rô” sẽ được sử dụng trên Tạp chí văn nghệ Phú Yên và in thành sách.

Hữu Toàn
.
.
.